Tuổi trẻ rực rỡ

Thanh niên Tuyên Quang với tinh thần cống hiến, sáng tạo, vì cộng đồng luôn là lực lượng tiên phong, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp.

Tuổi trẻ sáng tạo

Tuổi trẻ sáng tạo là một trong 3 phong trào hành động cách mạng trọng tâm của Đoàn thời gian qua. Phong trào này nhận được sự hưởng ứng tham gia của đông đảo ĐVTN, qua đó thúc đẩy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ trong tỉnh.

Anh Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh cho biết, nhằm tạo sức lan tỏa của phong trào Tuổi trẻ sáng tạo đến với đông đảo ĐVTN, các cấp bộ hội trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua nhiều hình thức như các trang mạng xã hội; lồng ghép chuyên đề về tuổi trẻ sáng tạo trong sinh hoạt chi đoàn, chi hội và các hoạt động tập thể của ĐVTN; tổ chức các hội thảo, tọa đàm, các lớp tập huấn nghiệp vụ về phát huy vai trò sáng tạo của ĐVTN trong các lĩnh vực… Cùng với đó chủ động phối hợp, đề xuất tổ chức các cuộc thi, sân chơi để thúc đẩy và tạo điều kiện cho ĐVTN phát huy các ý tưởng, sáng kiến. Các cơ sở Hội đã đăng tải trên 1.500 ý tưởng sáng tạo trên ngân hàng ý tưởng của Trung ương Hội LHTN Việt Nam.

Tháng Thanh niên năm 2023 với chủ đề "Tuổi trẻ Tuyên Quang tiên phong chuyển đổi số” các cấp hội đã triển khai thành lập và duy trì hoạt động của các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng các ứng dụng điện tử tạo sự lan tỏa, hình thành cho người dân thói quen thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, qua đó, phát huy vai trò tiên phong, xung kích của tuổi trẻ Tuyên Quang trong tham gia chuyển đổi số, từng bước xây dựng chính quyền số, xã hội số. Nhiều cách làm mới, sáng tạo được thực hiện tại cơ sở đã góp phần lan tỏa những hình ảnh về thanh niên trong cộng đồng.

Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh huy động nguồn lực xây dựng điểm trường Vằng Loóng, trường Mầm non Sinh Long, xã Sinh Long (Na Hang).

Huyện đoàn Chiêm Hóa đã thành lập Câu lạc bộ truyền thông trên không gian mạng với 13 thành viên là các bí thư, phó bí thư cơ sở Đoàn. Câu lạc bộ hoạt động với mục đích định hướng thông tin, chia sẻ lan tỏa những thông tin tích cực trên không gian mạng góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi hội viên. Anh Ma Doãn Tài, Bí thư Huyện đoàn cho biết, những mô hình chuyển đổi số được nhân rộng theo hướng có chiều sâu, bền vững của các cấp hội đã tạo dấu ấn xã hội tích cực, phát huy tính sáng tạo toàn diện trong học tập, trong lao động, sản xuất, đời sống, sinh hoạt và thực hiện chuyển đổi số gắn với phát triển du lịch.

Hay như Huyện đoàn Lâm Bình đã triển khai gắn mã QR-code tại các điểm di tích, du lịch giúp nhân dân, du khách dễ dàng tìm kiếm, tra cứu thông tin khi đến tham quan và trải nghiệm tại Lâm Bình. Đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Lăng Can (Lâm Bình) cho biết, nhờ có sự sáng tạo của lực lượng ĐVTN mà những thông tin về các điểm di tích đã được tích hợp trong mã Qr, đây là một hoạt động được chính quyền và nhân dân ghi nhận.

Tình nguyện vì cộng đồng

Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cộng đồng ý nghĩa, thiết thực. Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã phối hợp, huy động nguồn lực xây dựng 2 công trình "Trường đẹp cho em", 1 sân chơi cho em, làm mới 1 "Bếp ăn cho em" với tổng trị giá trên 800 triệu đồng; phát dọn, vệ sinh trên 25 km đường giao thông liên thôn; nạo vét 13,3 km kênh mương nội đồng; hỗ trợ trên 8.000 ĐVTN và nhân dân cài đặt, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ nền tảng số; tặng 4.500 suất quà, học bổng, trang thiết bị làm việc, học tập, đồ dùng sinh hoạt cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, thanh thiếu nhi, công nhân có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá gần 1,5 tỷ đồng…

Chị Lương Thị Bền, Hiệu trưởng trường Mầm non Sinh Long, xã Sinh Long (Na Hang) cho biết, Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh huy động nguồn lực xây dựng phòng lớp học tại điểm trường và khu vui chơi tại trường Mầm non Vằng Loóng, thôn Phiêng Thốc. Đó là điều mong mỏi rất lớn của thầy cô, phụ huynh học sinh. Có lớp học mới khang trang, sạch đẹp, các em học sinh rất hào hứng đến lớp.

Bằng những hoạt động thiết thực, các cấp hội trong tỉnh đã và đang đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ như: Tổ chức kết nạp hội viên mới tại các khu di tích lịch sử; tổ chức hành trình về nguồn, tới các địa chỉ đỏ; hát quốc ca tại các địa chỉ đỏ... Thông qua các phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi", phong trào "Những bước chân vì cộng đồng", hành trình "Thanh niên Tuyên Quang với biên cương Tổ quốc"… đã tạo môi trường cho thanh niên rèn luyện, và trưởng thành.

Những hành trình ý nghĩa, những bước chân không mỏi của tuổi trẻ Tuyên Quang đang từng ngày, từng giờ góp phần đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện và bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc.

Bài, ảnh: Thu Trang

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/cuoc-song/tuoi-tre-ruc-ro-181549.html