Tuổi trẻ thắp nến tri ân các Anh hùng, liệt sĩ

Ngày 19-7, Ðoàn công tác của Ban Kinh tế T.Ư do đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư dẫn đầu đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Bến Tre.

Ngày 19-7, Ðoàn công tác của Ban Kinh tế T.Ư do đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư dẫn đầu đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Bến Tre.

Ðoàn công tác cùng lãnh đạo chính quyền địa phương đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bến Tre; Khu di tích Nữ tướng Nguyễn Thị Ðịnh nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ. Nhân dịp này, Ðoàn công tác đã đến thăm, tặng quà gia đình Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Khanh (SN 1931, ngụ thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành) và gia đình thương binh 3/4 Ðinh Thị Dung (SN 1941, ngụ xã Tân Thạch, huyện Châu Thành). Tại đây, đồng chí Nguyễn Văn Bình đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với những hy sinh cao cả của Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Khanh, thương binh Ðinh Thị Dung và gia đình trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Ðồng thời động viên Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Khanh và thương binh Ðinh Thị Dung tiếp tục sống vui, sống khỏe, luôn là tấm gương cho các thế hệ con, cháu noi theo.

* Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ, Ban Bí thư T.Ư Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động "Tuổi trẻ tri ân các Anh hùng, liệt sĩ". Theo đó, một trong những hoạt động trọng tâm là tại các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm liệt sĩ, các công trình ghi công liệt sĩ, phần mộ các liệt sĩ, các cấp bộ đoàn đồng loạt tổ chức "Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng, liệt sĩ" vào ngày 26-7. T.Ư Ðoàn tổ chức các hoạt động "Ðền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn" và "Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng, liệt sĩ" tại TP Hồ Chí Minh. Theo kế hoạch, trong hoạt động "Ngày Chủ nhật xanh", các cấp bộ đoàn sẽ tổ chức đồng loạt vào ngày 18-7 hoặc 25-7, với các hoạt động cụ thể: Ra quân tình nguyện làm vệ sinh môi trường, tu sửa, chỉnh trang, làm vệ sinh các bia, đài tưởng niệm liệt sĩ; tu sửa các công trình ghi công liệt sĩ, phần mộ các liệt sĩ, đền thờ, trồng thêm cây xanh, tạo cảnh quan môi trường sạch, đẹp tại các nghĩa trang, tượng đài liệt sĩ... Các tỉnh đoàn, thành đoàn phối hợp Ðoàn Thanh niên Bộ Công an tổ chức các hoạt động "Ðền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn" gắn với các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân.

* Ngày 19-7, 500 cán bộ, đoàn viên Tỉnh đoàn An Giang có mặt tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Ðắc, huyện Tịnh Biên để tổ chức lễ viếng, dâng hoa tưởng niệm, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Dịp này, Tỉnh đoàn An Giang phối hợp các doanh nghiệp trao quà tặng các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn và 30 suất học bổng tặng học sinh nghèo vượt khó, học tập tốt tại hai huyện Châu Thành và Tịnh Biên.

* Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ðắk Lắk cho biết: Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ, UBND tỉnh Ðắk Lắk quyết định dành gần 6,6 tỷ đồng để thăm hỏi, tặng quà 15.627 đối tượng chính sách, người có công với cách mạng và tổ chức các hoạt động kỷ niệm. Trong đó, phần quà và tiền mặt tặng người có công tiêu biểu với mức 1,2 triệu đồng mỗi người; Bà mẹ Việt Nam Anh hùng là 500 nghìn đồng mỗi người; các thương binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến với mức 400 nghìn đồng/người… Dịp này, UBND tỉnh Ðắk Lắk tổ chức các đoàn đi thăm các đơn vị trong và ngoài tỉnh đang nuôi dưỡng, chữa bệnh cho quân nhân, thương binh, bệnh binh và tổ chức lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

* Ðoàn công tác của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa đến thăm hỏi, tặng quà tại hai trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành (Bắc Ninh), Lạng Giang (Bắc Giang) và Trung tâm điều dưỡng luân phiên của tỉnh Bắc Giang. Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ân cần thăm hỏi, tặng quà các thương binh, bệnh binh đang được điều trị, chăm sóc tại các trung tâm. Ghi nhận sự đóng góp của cán bộ, nhân viên, người lao động, nhất là những người làm nhiệm vụ chăm sóc, điều dưỡng, phục hồi chức năng cho các thương binh, bệnh binh, đại diện lãnh đạo Bộ mong tập thể cán bộ, nhân viên và người lao động ở các trung tâm luôn lắng nghe và nỗ lực phục vụ, chăm sóc thật tốt các thương binh, bệnh binh đang điều dưỡng, an dưỡng.

* Tại tỉnh Kon Tum, tuổi trẻ huyện Ðăk Hà vừa đồng loạt tổ chức các hoạt động vệ sinh trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ huyện, như: Nhổ cỏ, quét rác, phát quang bụi rậm, lau chùi, thay cát trên 485 phần mộ liệt sĩ và các nhà bia tưởng niệm, thu hút hơn 300 bạn trẻ tham gia. Ðoàn viên, thanh niên huyện Kon Plông phối hợp Ðoàn xã Ðăk Tăng đã hoàn thành việc sửa chữa nhà cho hai hộ gia đình chính sách khó khăn tại thôn Ðăk Prồ. Theo đó, sau 15 ngày triển khai các công việc, với sự góp sức của 50 bạn trẻ, hai ngôi nhà của gia đình chính sách ông A Linh và ông A Thon đã được lợp mái mới, tu sửa, chỉnh trang.

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/tuoi-tre-thap-nen-tri-an-cac-anh-hung-liet-si-609229/