Tuổi trẻ tích cực học tập, rèn luyện và lao động sản xuất

Thế hệ trẻ hôm nay bằng nhiều phần việc cụ thể, đã thể hiện tinh thần xung kích, ý thức vươn lên, xứng đáng với căn dặn và mong mỏi mà Bác Hồ đã để lại trong Di chúc 'Mỗi ĐVTN phải tự giác rèn luyện, không ngừng học tập, tích cực lao động sản xuất, làm giàu chính đáng cho bản thân và gia đình'.

ĐVTN tặng quần áo cho người nghèo xã Long Tân, huyện Đất Đỏ trong Chiến dịch “Xuân tình nguyện” năm 2019

ĐVTN tặng quần áo cho người nghèo xã Long Tân, huyện Đất Đỏ trong Chiến dịch “Xuân tình nguyện” năm 2019

SÁNG TẠO ĐỂ LẬP THÂN, LẬP NGHIỆP

Tốt nghiệp ngành Quản lý Nhà nước (Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP.Hồ Chí Minh), từng làm việc cho nhiều DN lớn với mức thu nhập trên 10 triệu đồng/tháng, nhưng vì trăn trở với những thửa ruộng cha mẹ để lại, anh Hoàng Hồ Long (SN 1989, ấp Gò Cà, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc) đã mạnh dạn trở về quê hương lập nghiệp bằng nghề trồng lúa. Qua tìm hiểu, anh Long thấy việc chọn giống phù hợp với thổ nhưỡng thì cây lúa sẽ sinh trưởng tốt, có năng suất cao. Vụ Hè Thu năm 2015, anh Long mạnh dạn bỏ giống lúa Khang Dân năng suất thấp sang trồng giống lúa RVT trên diện tích gần 2ha đất trồng lúa của gia đình, đồng thời áp dụng phương thức giảm phân bón xuống mức tối đa và dùng tay diệt cỏ dại để hạn chế phun thuốc bảo vệ thực vật… Nhờ đó vụ lúa đầu, năng suất lúa tươi đạt 6,5 tấn. Khi xay xát thành gạo, đạt 3,8 tấn.

Nhận thấy việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào việc trồng và chăm sóc lúa có hiệu quả, anh Long càng tích cực học hỏi kiến thức, kinh nghiệm trồng lúa trên các trang web về nông nghiệp. Đầu năm 2016, anh Long bắt tay vào nghiên cứu quá trình phát triển của các loài cỏ dại phổ biến, sau đó tự sáng tạo cách diệt cỏ bằng cách trộn thuốc bảo vệ thực vật với liều lượng phù hợp để hạn chế sự sinh trưởng của mầm cỏ dại ngay khi làm đất, qua đó làm giảm hơn 40% cỏ dại và 1/3 lượng thuốc bảo vệ thực vật. Nhờ đó mà năng suất lúa dần cải thiện, hiện nay đã đạt 8 tấn/ha, tăng 40% so với năm 2014, cho thu nhập trên 400 triệu đồng/năm.

Trên địa bàn tỉnh hiện có gần 300 mô hình kinh tế do ĐVTN làm chủ, cho thu thập trên 100 triệu đồng/năm, chủ yếu tập trung vào các ngành chăn nuôi, trồng trọt, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bản thân, gia đình.

LÀM NHIỀU VIỆC TỐT CHO CỘNG ĐỒNG

Tháng 1-2019, Tỉnh Đoàn đã phát động đợt thi đua “Tuổi trẻ BR-VT nhớ lời Di chúc theo chân Bác” gắn với “Năm thanh niên tình nguyện”. Theo đó, đợt thi đua có nhiều nội dung như: tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tuổi trẻ nhớ lời Di chúc theo chân Bác”; ĐVTN thi đua lập thành tích bằng các công trình, phần việc thanh niên thiết thực, ý nghĩa; đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; tham gia đảm nhận những phần việc khó, chung tay cùng cấp ủy, chính quyền các cấp phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Hưởng ứng đợt thi đua, nhiều cơ sở Đoàn trong tỉnh đã đảm nhận các công trình, phần việc làm theo lời Bác như: công trình xây dựng nhà chờ xe bus cho HS của Đoàn phường Hắc Dịch (TX.Phú Mỹ); công trình “Phác họa xanh” trên Quốc lộ 56 của Xã Đoàn Kim Long (huyện Châu Đức), công trình “Thắp sáng đường quê” của Xã Đoàn Long Mỹ (huyện Đất Đỏ)…

Trong khuôn khổ các hoạt động “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019), trong 6 ngày (từ 14 đến 19-5), Tỉnh Đoàn sẽ tổ chức “Hành trình theo chân Bác”, với sự tham gia của 50 cán bộ, ĐVTN trong toàn tỉnh. Hành trình diễn ra với các hoạt động như: Tổ chức hành trình về nguồn tại Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, Khu di tích Đại tướng Võ Nguyên Giáp (tỉnh Quảng Bình), Ngã ba Đồng Lộc (tỉnh Hà Tĩnh); Thăm, tặng quà cho trẻ em nghèo huyện Đô Lương, Lễ báo công dâng Bác và tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” tại xã Kim Liên (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An).

Anh Lê Văn Minh, Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết, các hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ thời gian qua đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng cho đợt sinh hoạt chính trị, giúp ĐVTN nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn mà Di chúc của Bác Hồ mang lại. “Để đợt sinh hoạt chính trị tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ, các cơ sở Đoàn cần tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức những hoạt động giáo dục cho ĐVTN về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thi đua lập thành tích bằng các công trình, phần việc thanh niên làm theo lời Bác và nhiều hoạt động vì an sinh xã hội thiết thực, ý nghĩa”.

Bài, ảnh: MINH NHÂN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/201905/50-nam-thuc-hien-di-chuc-chu-tich-ho-chi-minh-1969-2019-tuoi-tre-tich-cuc-hoc-tap-ren-luyen-va-lao-dong-san-xuat-852551/