Tuổi trẻ tình nguyện vì cộng đồng

Với tinh thần 'Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên', tuổi trẻ phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu thường xuyên tổ chức hoạt động tình nguyện vì cộng động, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Đoàn phường Hòa Khánh Nam tổ chức chương trình nồi cháo nhân ái với 700 suất cháo đến các bệnh nhân tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.Ảnh: Đoàn phường Hòa Khánh Nam cung cấp

Chị Nguyễn Thị Hoài Ân, Phó Bí thư Đoàn phường Hòa Khánh Nam cho biết, hoạt động bảo đảm an sinh xã hội là điểm nhấn trong công tác Đoàn, thông qua việc chú trọng chăm lo, hỗ trợ thanh, thiếu nhi và người dân khó khăn, yếu thế trên địa bàn phường. “Các hoạt động tình nguyện của Đoàn Thanh niên góp phần giáo dục, định hướng lối sống đẹp, sống có ích cho đoàn viên, thanh niên, thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ đối với xã hội, với địa phương”, chị Ân tâm sự.

Đơn cử, Đoàn phường Hòa Khánh Nam tổ chức chương trình nồi cháo nhân ái, hỗ trợ 700 suất ăn cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, với sự tham gia của 80 đoàn viên, thanh niên. Đoàn viên Hồ Thị Phương Trang, tình nguyện viên hoạt động này cho hay, những bát cháo nóng trao đến bệnh nhân không chỉ đầy đủ dinh dưỡng mà chứa đựng tình yêu thương và tấm lòng sẻ chia cùng hoàn cảnh khó khăn, giúp họ có thêm nghị lực, lạc quan trong cuộc sống.

Trong trận mưa lịch sử ngày 14-10, nhận thấy trên địa bàn phường có nhiều xe máy hư hỏng nặng, Đoàn phường Hòa Khánh Nam phối hợp Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Lương thực thực phẩm và thợ sửa xe tỉnh Quảng Nam hỗ trợ sửa xe tại 2 địa điểm: hội trường khối phố Chơn Tâm 2D, 2E (37 Chơn Tâm 8) và hội trường khối phố Đà Sơn (187 Hoàng Văn Thái). Ngoài ra, sau lụt, đoàn viên thanh niên tỏa đi các hướng, hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa.

Bên cạnh đó, Đoàn phường phối hợp lực lượng công an, quân sự, Ban Giám hiệu Trường THCS Ngô Thì Nhậm, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi... tổ chức mô hình “Vì cổng trường bình yên”, đứng chốt ở cổng trường, hướng dẫn phụ huynh đậu đỗ xe đúng nơi quy định, với mục tiêu bảo đảm an toàn tuyệt đối giờ tan trường, xây dựng văn hóa giao thông, không để xảy ra tình trạng ùn tắc. Mô hình “Vì cổng trường bình yên” được phụ huynh, học sinh hưởng ứng, chấp hành nghiêm túc.

Từ chương trình “Em nuôi của Đoàn”, cơ hội đến trường của nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn rộng mở hơn. Điển hình, em Phan Thanh Hải và Phan Thanh Hưng (trú tổ 49) là anh em sinh đôi, học lớp 7, Trường THCS Ngô Thì Nhậm, đã nhận sự quan tâm, giúp đỡ của anh chị đoàn viên phường Hòa Khánh Nam. Hải cho biết: “Chúng em rất xúc động khi được các anh, chị nhận đỡ đầu và thấy mình phải cố gắng hơn nữa để không phụ lòng anh, chị đã quan tâm, hỗ trợ”.

Ông Thân Đức Minh, Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Nam cho biết, Đoàn phường luôn phát huy sức trẻ, có mặt ở những nơi gian khó, bất kể là thiên tai, bão lụt, dịch bệnh hay giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn... Khi địa phương phát động các phong trào, chiến dịch tình nguyện, lực lượng đoàn viên, thanh niên Đoàn phường tham gia rất sôi nổi, nhiệt huyết. Ngoài ra, tổ chức Đoàn cơ sở cũng có nhiều mô hình, hoạt động ý nghĩa, như tham gia ngày Chủ nhật xanh, khơi thông cống rãnh, bảo vệ môi trường, giúp người dân gia cố nhà cửa trong mùa mưa bão.

KHÁNH HUYỀN

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5433/202211/tuoi-tre-tinh-nguyen-vi-cong-dong-3929623/