Tuổi trẻ TTXVN xung kích trên mọi lĩnh vực

Đoàn Thanh niên TTXVN hiện có khoảng 800 đoàn viên, chiếm khoảng 30% trong tổng số cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành. Thanh niên sinh hoạt tại 39 chi đoàn, 4 đoàn cơ sở trực thuộc tại Tổng xã và cơ quan đại diện ở Thành phố Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đoàn Thanh niên TTXVN tổ chức tham quan, sinh hoạt chuyên đề tại Khu di tích lịch sử ngôi nhà số 48 phố Hàng Ngang nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ảnh: TTXVN

Đoàn Thanh niên TTXVN tổ chức tham quan, sinh hoạt chuyên đề tại Khu di tích lịch sử ngôi nhà số 48 phố Hàng Ngang nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ảnh: TTXVN

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Ban lãnh đạo TTXVN, sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ của cấp ủy Đảng, lãnh đạo các đơn vị trong Ngành; cùng với sự nhiệt tình, xung kích, sáng tạo của đội ngũ cán bộ đoàn, các đoàn viên, thanh niên, công tác Đoàn và phong trào thanh niên có nhiều đóng góp tích cực, nhiều hoạt động sáng tạo, thiết thực, hiệu quả góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của TTXVN.

Tuổi trẻ TTXVN đã đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung xuyên suốt, nhiệm vụ căn bản, bao trùm trong công tác giáo dục của Đoàn. Các hoạt động giáo dục đều hướng tới việc giáo dục thanh niên học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năm 2020 có 10 tấm gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Đây là 10 gương thanh niên tiêu biểu nhất có nhiều thành tích trong chuyên môn, công tác đoàn.

Chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đoàn Thanh niên TTXVN tiếp tục thực hiện và triển lãm bộ đồ họa "Tuổi trẻ thông tấn tự hào tiến bước dưới cờ Đảng". Bộ đồ họa được trưng bày trong Đại hội các chi bộ, Đại hội đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ TTXVN và được Ban lãnh đạo TTXVN đánh giá cao. Đặc biệt, tuổi trẻ TTXVN đã thiết kế và tặng đơn vị kết nghĩa Sư đoàn 304 bộ đồ họa riêng về Đảng bộ Sư đoàn để chào mừng ĐH Đảng bộ Sư đoàn 304. Đoàn thanh niên TTXVN đã thực hiện tuyến thông tin tuyên truyền: Thông tin đúng, thông tin chuẩn xác trên fanpage thanh niên...

Nhà báo Nguyễn Thanh Bền, nguyên phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải phóng giao lưu với đoàn viên, thanh niên. Ảnh: Tiến Lực/TTXVN

Năm 2020, chương trình giao lưu “Thông tấn xã Giải phóng Anh hùng - Tiếp nối truyền thống vẻ vang” do Đoàn Thanh niên Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Công ty TNHH MTV ITAXA tổ chức với những câu chuyện chia sẻ về Thông tấn xã Giải phóng và giao lưu cùng đoàn viên, thanh niên cơ quan... mang đầy ý nghĩa truyền thống về ngành.

Đoàn thanh niên TTXVN đồng hành cùng Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động chương trình “TÔI THAY ĐỔI” với thông điệp “Điều chỉnh tích cực”; vận động người dân và thanh niên duy trì, lan tỏa các thói quen sinh hoạt lành mạnh, các hoạt động tự bảo vệ sức khỏe và tham gia phòng, chống dịch COVID-19, Đoàn Thanh niên TTXVN phát động chuỗi hoạt động, và hành động đầu tiên là thay đổi khung avatar để hưởng ứng chương trình.

Đoàn viên, thanh niên TTXVN trồng cây hưởng ứng "Tết trồng cây" năm 2021 và chương trình trồng 1 tỷ cây xanh. Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN

Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 rơi vào đúng tháng cao điểm, tháng thanh niên. Tuy nhiên, các hoạt động tình nguyện vẫn được Đoàn thanh niên TTXVN triển khai rất đa dạng như tình nguyện theo chiến dịch, tình nguyện tại chỗ… có sức lan tỏa cộng đồng. Hoạt động tình nguyện tại chỗ, chia sẻ với cán bộ nhân viên đoàn viên thanh niên cơ quan có hoàn cảnh khó khăn, gặp bệnh hiểm nghèo tiếp tục được đoàn duy trì từ quỹ Nghĩa tình đoàn viên.

Tại Ninh Bình, Đoàn Thanh niên TTXVN phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ thành phố Hà Nội đã đến thăm, trao tặng quà hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 cho Trường quân sự, Quân đoàn I, đóng quân trên địa bàn thành phố Tam Điệp (Ninh Bình); các phần quà gồm gần 1.000 khẩu trang y tế, 200 gel sát khuẩn và 2.500 hộp bánh. Đoàn cũng thăm hỏi, động viên, chia sẻ với những khó khăn của tập thể cán bộ, chiến sĩ, nhân viên nhà trường trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuyến đầu chống dịch.

Đoàn cơ sở Cơ quan TTXVN khu vực miền Trung-Tây Nguyên cũng trao tặng lô hàng ủng hộ nhân dân TP. Đà Nẵng phòng chống dịch COVID-19 trong đợt bùng phát lần 2, gồm 100 kiện hàng với 20 thùng găng tay y tế, 320 chai nước rửa tay sát khuẩn, 610 bộ đồ bảo hộ cùng 22.880 khẩu trang vải kháng khuẩn. Với sự tích cực của các tập thể và cá nhân đoàn viên thanh niên tham gia phòng chống dịch COVID-19 19, Đoàn thanh niên TTXVN đã được nhận bằng khen của Đoàn khối các cơ quan Trung ương vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Đoàn Thanh niên Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam và Đoàn Thanh niên Công ty TNHH MTV Itaxa đã tổ chức chương trình nói chuyện chuyên đề “Nói không với Fake News” tại Trường THCS và THPT Thạnh An (xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh. Ảnh: An Hiếu

Trong phong trào Tuổi trẻ sáng tạo, Đoàn Thanh niên TTXVN đã có nhiều hoạt động thiết thực như tổ chức lớp học chia sẻ kiến thức nhận diện và kỹ năng ứng xử với fake news được đoàn thanh niên TTXVN, các đoàn cơ sở hưởng ứng và triển khai liên tục tại các tỉnh tại khu vực Hà Nội: Tại trường Tiểu học Trần Nhật Duật thu hút hơn 40 học sinh lớp 5 tham gia sôi nổi; tại Cần Thơ, trường THCS An Hòa 2 với 140 học sinh khối 9; tại Đồng Tháp, trường THCS Kim Hồng với 100 học sinh khối 9; tại Đà Nẵng, trường Tiểu học Phù Đổng với 100 học sinh khối 5; tại Quảng Nam, trường THCS Hiệp Đức & Trường THCS Phan Bội Châu với hơn 100 học sinh. Với một loạt các lớp khởi đầu trên đã góp phần đưa Dự án “Cuộc chiến chống tin giả - Những ý tưởng sáng tạo và giải pháp hiệu quả” của Thông tấn xã Việt Nam giành chiến thắng ở hạng mục Best Project for News Literacy trong khuôn khổ Giải thưởng Truyền thông Digital Châu Á 2020 của WAN-IFRA.

Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Lê Quốc Minh dự và phát biểu tại hội thảo “Nâng cao bản lĩnh chính trị của nhà báo trẻ Khối các cơ quan Trung ương trong giai đoạn hiện nay”. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Đoàn Thanh niên TTXVN đã đăng cai tổ chức Diễn đàn “Nâng cao bản lĩnh chính trị của đội ngũ nhà báo trẻ Khối các Cơ quan Trung ương trong giai đoạn hiện nay”. Các chi đoàn, đoàn cơ sở trực thuộc tích cực đăng ký và thực hiện nhiều công trình thanh niên có tính sáng tạo cao phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ của đơn vị. Nổi bật là Đoàn thanh niên Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam tiếp tục triển khai chuyên đề thông tin liên vùng về: “Phản ánh thực trạng du lịch, nhất là du lịch biển tại các tỉnh trong khu vực Đông Nam Bộ trước ảnh hưởng của dịch COVID-19, tìm hướng đi mới" và “Ứng phó với tình hình hạn hán và xâm nhập mặn năm 2020 ở Đồng bằng Sông Cửu Long”.

Trong phong trào thể dục thể thao, đội bóng thanh niên cơ quan tiếp tục phát huy tinh thần thể thao, đoàn kết, tích cực tập luyện và tang cường giao hữu nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho đoàn viên thanh niên với nhiều kết quả đáng ghi nhận như: Giành chức vô địch giải bóng đá Hội nhà báo Việt Nam; Vào tứ kết Giải bóng đá Nông thôn ngày nay, Giải bóng đá Báo Công an nhân dân; Đội bóng ĐCS cơ quan TTXVN khu vực phía Nam vào chung kết Giải bóng đá các cơ quan báo chí toàn quốc Presscup lần thứ 5...

Các em nhỏ ở Yên Bái hồ hởi đón nhận sách của chương trình “Tủ sách Đinh Hữu Dư” do Đoàn Thanh niên TTXVN thực hiện. Ảnh: TTXVN

Với mong muốn tiếp tục hoàn thành ước mơ của đồng nghiệp Đinh Hữu Dư, Đoàn Thanh niên TTXVN đã xây dựng và phát động chương trình “Tủ sách Đinh Hữu Dư” từ tháng 11/2017 nhằm mang những tủ sách đến với các em học sinh vùng cao còn nhiều khó khăn, vất vả, mang văn hóa đọc, phát triển niềm đam mê đọc sách, hình thành và duy trì thói quen chủ động đọc, từ đó hoàn thiện nhân cách và hoàn thành chí hướng lập thân lập nghiệp trong tương lai của các em học sinh.

Chương trình đã có sức lan tỏa sâu rộng, nhận được sự quan tâm, ủng hộ, đồng hành không chỉ trong ngành mà của toàn xã hội cùng chung tay, góp sức. Dù giá trị không lớn nhưng đây là chương trình có tính nhân văn rất cao và sẽ trở thành hoạt động thường niên của Đoàn thanh niên TTXVN. Sau hơn 3 năm thực hiện đã có 15 tủ sách được xây dựng trên nhiều tỉnh thành trong cả nước tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ về giá trị nhân văn và tính chia sẻ cộng đồng không chỉ trong cơ quan mà trong toàn xã hội.

Là lực lượng xung kích trên các lĩnh vực, tuổi trẻ TTXVN đã góp phần không nhỏ trong việc xây dựng và phát triển Thông tấn xã Việt Nam, Trung tâm thông tin chiến lược của Đảng và Nhà nước.

Đàm Danh Liêm (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/tuoi-trettxvn-xung-kich-tren-moi-linh-vuc-20210324144009017.htm