Tuổi trẻ Vạn Ninh (TP Móng Cái): Chung sức phòng chống dịch Covid-19

Là địa phương có nhiều kiều bào, người dân đi lao động ở Trung Quốc và một số nước trở về, xã Vạn Ninh (TP Móng Cái) đã chủ động nhiều giải pháp thiết thực trong công tác quản lý người dân từ nước ngoài trở về địa phương, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn dịch bệnh Covid-19. Trong đó, việc huy động sức mạnh từ lực lượng đoàn viên thanh niên là cách làm thiết thực.

Cán bộ y tế thăm khám sức khỏe thường xuyên cho chị Bùi Thị Thắm (xã Vạn Ninh, TP Móng Cái).

Cán bộ y tế thăm khám sức khỏe thường xuyên cho chị Bùi Thị Thắm (xã Vạn Ninh, TP Móng Cái).

Trong dịp Tết, chị Bùi Thị Thắm, trú tại xã Vạn Ninh đi du lịch ở Đông Hưng (Trung Quốc). Trở về địa phương, chị đã được Đoàn Thanh niên và Y tế xã hướng dẫn thực hiện các biện pháp cách ly, chăm sóc sức khỏe. Chị Thắm chia sẻ: Ngay khi từ Đông Hưng trở về, tôi được địa phương và bác sỹ tới thăm khám, hướng dẫn cách ly tại nhà, ăn uống dùng riêng cốc, bát, đũa. Tôi cũng thường xuyên được thăm khám, đo thân nhiệt. Hiện tại, sức khỏe của tôi bình thường.

Là địa phương có nhiều kiều bào, người dân đi lao động ở Trung Quốc và một số nước trở về, xã Vạn Ninh đặc biệt chú trọng tới công tác quản lý địa bàn, nắm chắc biến động của nhân dân và chủ động thực hiện các biện pháp quản lý. Trong đó, việc phát huy vai trò xung kích của 250 cán bộ, đoàn viên trong công tác bám địa bàn, phát hiện người đi, đến xã trong thời gian từ dịp Tết Nguyên đán trở lại đây để nắm thông tin cụ thể, chính xác, chủ động các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 là cách làm hiệu quả được địa phương áp dụng.

Chị Lê Thị Hương, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên xã Vạn Ninh, cho biết: Thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19, Đoàn Thanh niên xã đã phối hợp với Trạm Y tế, tổ chức tập huấn, hướng dẫn lực lượng cán bộ đoàn chủ chốt các biện pháp phòng dịch, đồng thời tuyên truyền sâu rộng tới các thôn, phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân những biện pháp vệ sinh, phòng dịch.

Chúng tôi cũng là nòng cốt ở cơ sở trong phát hiện, cùng chính quyền tuyên truyền vận động người dân Vạn Ninh từ nước ngoài về, từ các địa phương khác đến xã để hướng dẫn họ các biện pháp cần thiết. Nhờ lực lượng đông đảo nên Đoàn Thanh niên xã Vạn Ninh đã trở thành lực lượng chủ chốt trong việc chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác phòng chống dịch.

Đoàn Thanh niên xã Vạn Ninh đi từng ngõ, gõ từng nhà, nắm chắc thông tin người đi và đến trên địa bàn.

Cùng với việc phát huy sức mạnh của tuổi trẻ, xã Vạn Ninh đang triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của thành phố, đảm bảo kiểm soát hiệu quả tình hình.

Ông Bùi Sơn Trường, Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Ninh, cho biết thêm: Chúng tôi đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, khuyến cáo nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch Covid-19. Tuyên truyền liên tục trên hệ thống loa truyền thanh và phát tờ rơi tới các thôn, xóm. Là địa bàn có nhiều gia đình kiều bào, chúng tôi chú ý đến những đối tượng từ các nước trở về, đặc biệt là từ Trung Quốc, Hàn Quốc.

Qua thống kê, xã Vạn Ninh có 473 trường hợp lao động từ Trung Quốc trở về, chúng tôi đã thực hiện cách ly 2 trường hợp và xét nghiệm cho kết quả âm tính. Với 83 công dân của xã từ Hàn Quốc trở về, địa phương đã vận động cách ly 4 trường hợp và tới nay cũng cho kết quả xét nghiệm âm tính. Cùng với đó, thực hiện khử trùng tiêu độc tại tất cả các khu vực, tuyệt đối không chủ quan.

Được nhận định là địa bàn có nguy cơ cao về dịch bệnh Covid-19, nhưng với những cách làm hiệu quả của xã Vạn Ninh, cộng với việc kiểm soát chặt chẽ từ tuyến biên giới, trong nội địa, quyết liệt ở tất cả các xã, phường từ miền núi tới hải đảo và sâu sát tới từng hộ ở trung tâm, TP Móng Cái đang kiểm soát tốt tình hình, kiên cường cùng Quảng Ninh và cả nước vượt qua cam go, dịch bệnh.

Thu Hằng (Trung tâm TT-VH Móng Cái)

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/dichbenhncov/202003/tuoi-tre-van-ninh-tp-mong-cai-chung-suc-phong-chong-dich-covid-19-2474153/