Tuổi trẻ Việt Nam - Lào dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sĩ

Trong khuôn khổ chương trình 'Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam – Lào' và chương trình 'Theo dấu chân lãnh tụ năm 2022', sáng 13/9, Đoàn thanh niên hai nước đã về dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên và Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt – Lào.

Đi cùng đoàn có chị Keo Uodone Sengmanivong, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Lào; anh Nguyễn Như Bảo, Ban quốc tế Trung ương Đoàn; anh Thái Minh Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Nghệ An. (Ảnh: TH)

Tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, đoàn thanh niên hai nước Việt Nam – Lào đã bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, đã có công lao to lớn trong việc xây đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai đất nước Việt Nam - Lào.

Chị Keo Uodone Sengmanivong thành kính dâng hương.

Anh Nguyễn Như Bảo, Ban quốc tế Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Anh Thái Minh Sỹ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Nghệ An dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: "Việt Lào hai nước chúng ta - Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long". Quan hệ hữu nghị truyền thống thủy chung, tình đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai nước và tuổi trẻ hai dân tộc Việt Nam - Lào được tôi luyện và trải nghiệm qua những năm tháng đấu tranh gian khổ giành độc lập dân tộc của mỗi nước. Tạo thành nền tảng vững chắc, để trên chặng đường mới, tuổi trẻ hai nước Việt Nam - Lào lại cùng kề vai sát cánh, đẩy mạnh công cuộc xây dựng và phát triển.

Đoàn công tác nghe thuyết minh về cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh và truyền thống đoàn kết của hai nước Việt Nam - Lào.

Đoàn công tác chụp hình lưu niệm tại nhà tranh của gia đình cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, tại Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An.

Đoàn công tác tham quan chuyên đề: "Khắc sâu tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam".

Cùng ngày, đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt – Lào (huyện Anh Sơn).

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào, đoàn công tác thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Nhà thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ.

Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào được xây dựng từ năm 1976, trên diện tích gần 7 ha và là nghĩa trang lớn nhất quy tập phần mộ các liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào. Đến nay, nghĩa trang đã tiếp nhận và chăm sóc gần 11.000 phần mộ liệt sĩ thuộc 47 tỉnh, thành trên cả nước hy sinh trên chiến trường nước bạn Lào về an nghỉ. Đây cũng là nghĩa trang duy nhất của Việt Nam mang tên hai quốc gia Việt Nam – Lào và là công trình biểu tượng cho tình đoàn kết thủy chung, son sắt của hai dân tộc anh em.

Chị Keo Uodone Sengmanivong thắp hương tại phần mộ các liệt sĩ.

Đoàn công tác chụp hình lưu niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt – Lào.

Chuyến công tác của Trung ương Đoàn thanh niên nhân dân Cách mạng Lào tại Việt Nam là một trong những chuỗi hoạt động thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị của tuổi trẻ hai nước Việt Nam - Lào như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản đã dày công vun đắp.

Thu Hiền

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tuoi-tre-viet-nam-lao-dang-huong-tuong-niem-chu-tich-ho-chi-minh-va-cac-anh-hung-liet-si-post1469250.tpo