Tuổi trung bình của U22 Indonesia ngang ngửa với U22 Việt Nam

Đội vô địch Indonesia và U22 Việt Nam đều mang đến giải U22 Đông Nam Á 2019 lực lượng khá trẻ trung khi độ tuổi trung bình chưa quá 21.

Thắng ngược U22 Thái Lan với tỷ số 2-1 trong trận chung kết, đội tuyển U22 Indonesia lần đầu lên ngôi vô địch U22 Đông Nam Á.

Dù khởi động giải đấu chật vật với kết quả hòa ở 2 trận đầu vòng bảng, đại diện của xứ sở vạn đảo giành chiến thắng lần lượt trước U22 Campuchia, Việt Nam và Thái Lan để đăng quang cấp độ trẻ của bóng đá khu vực.

U22 Indonesia trở thành nhà vô địch U22 Đông Nam Á 2019. Ảnh: Fox Sports Asia.

Để chuẩn bị cho Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games), giải đấu này dành cho các tuyển thủ dưới 22 tuổi. Tuy nhiên, Indonesia đến với U22 Đông Nam Á 2019 với đội hình tương đối trẻ trung. Độ tuổi trung bình của các cầu thủ vừa đăng quang là 20,74, trong đó có 10 cầu thủ thuộc diện U20.

Còn xét tổng thể U22 Việt Nam đến Campuchia tham dự giải đấu, đội hình trong tay HLV Nguyễn Quốc Tuấn trẻ trung hơn với độ tuổi trung bình 20,43.

Với 12 cầu thủ chưa quá tuổi 20, gần nửa đội hình hiện tại của HLV Nguyễn Quốc Tuấn hoàn toàn đủ điều kiện để tiếp tục hướng đến SEA Games 31 trên sân nhà.

Lực lượng đông đảo cầu thủ U20 tham dự giải là dự định của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF). Chia sẻ cùng Zing.vn, Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn VFF Trần Quốc Tuấn khẳng định: "Chúng tôi đã thông tin trên truyền thông nhiều lần rằng đây thực chất là đội U20 mở rộng. Sắp tới, U22 Việt Nam sẽ có đầy đủ lực lượng mạnh nhất để tập trung cho các mục tiêu quan trọng như vòng loại U23 châu Á và SEA Games 2019".

Việc cử nhiều cầu thủ trẻ mới 19, 20 tuổi dự giải U22 Đông Nam Á được xem là một bước trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 2021 trên sân nhà. "Các em cần rèn luyện nhiều. Chúng tôi cử đi thi đấu với những đội bóng hơn tuổi để họ có thêm nhiều kinh nghiệm", ông Tuấn nói.

Tuy nhiên, nếu chỉ xét riêng trong đội hình ra sân U22 Indonesia và U22 Việt Nam đụng độ nhau ở bán kết, độ tuổi giữa 2 lực lượng cũng không quá chênh lệch. Tuổi trung bình của đội hình ra sân U22 Indonesia là 20,64 tuổi, trong khi con số này của U22 Việt Nam là 20,55.

U22 Việt Nam lỡ trận chung kết sau cú sút phạt của tiền vệ 20 tuổi. Ảnh: Ngọc Anh.

Điều trùng hợp là đội hình chính thức của 2 đội gặp nhau ở trận bán kết có cùng số lượng cầu thủ U20 trên sân (mỗi đội 5 người).

Cá biệt có tài năng trẻ của Indonesia mới 18 tuổi là Witan Sulaeman cũng góp mặt ở đội hình xuất phát và giành chiến thắng trước U22 Việt Nam.

Trong trận này, cầu thủ ghi bàn vào lưới thủ môn Phan Văn Biểu khiến thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn tan tành giấc mơ vào chung kết là Muhamad Luthfi, tiền vệ sinh năm 1999.

Trong đội hình U22 Việt Nam cũng có cầu thủ mới 18 tuổi, đó là thủ môn Ye Li Nie được ra sân trong trận hòa không bàn thắng với U22 Thái Lan ở vòng bảng.

Highlights: U22 Thái Lan 1-2 U22 Indonesia Ghi bàn mở tỷ số ở phút 57, song U22 Thái Lan phải chấp nhận nhìn đối thủ nâng cao chiếc cúp vô địch sau khi để thủng lưới 2 lần chỉ trong 5 phút tại trận chung kết tối 26/2.

Nhật Minh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tuoi-trung-binh-cua-u22-indonesia-ngang-ngua-voi-u22-viet-nam-post920401.html