Tưới xăng lên người hai bố con rồi châm lửa, nam thanh niên tử vong

Đang ăn cơm trưa, ông P bất ngờ bị con trai lao vào tưới xăng lên người và bật lửa đốt khiến cả hai bỏng nặng.

Ông P bị bỏng nặng

Ông P bị bỏng nặng

Ông T.V.P. (sinh năm 1959, ngụ thôn Lộng Đồng, xã Lộc An, Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) đang được điều trị ở Viện bỏng Trung ương (Hà Nội) trong tình trạng bỏng toàn thân.

Thông tin ban đầu, khoảng 11h30 ngày 2/7, ông P cùng vợ đang ăn trưa thì bất ngờ thấy con trai là T.V.L (sinh năm 1984) cầm theo can xăng lao vào nhà. Người con trai tưới xăng lên người ông P và mình rồi châm lửa đốt khiến cả hai bị bỏng nặng.

Được hàng xóm đến dập lửa đưa đi cấp cứu nhưng L đã tử vong và được gia đình đưa về nhà làm lễ mai táng ngày 3/7.

Theo chính quyền địa phương, ông P. làm nghề đạp xích lô, còn L nghiện ma túy và mới mãn hạn tù năm 2018.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng Thành phố Nam Định điều tra, làm rõ.

H.Bắc (tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/tuoi-xang-len-nguoi-hai-bo-con-roi-cham-lua-nam-thanh-nien-tu-vong-459956.html