Tưởng cao siêu, hóa ra Apple cũng dính loạt sản phẩm thất bại

Dù là một trong những hãng công nghệ được ưa chuộng nhất hiện nay, nhưng không phải sản phẩm nào của Apple ra mắt cũng được đón nhận. Dưới đây là loạt sản phẩm thất bại không muốn nhìn lại của nhà 'Táo khuyết'.

Máy chơi game Pippin được xem là sản phẩm thất bại của Apple. Dù khi ra đời, nó mang tính tiên phong tại thị trường chơi Game Console, được sản xuất bởi Bandai và được kỳ vọng rất nhiều khi lần đầu ra mắt.

Máy chơi game Pippin được xem là sản phẩm thất bại của Apple. Dù khi ra đời, nó mang tính tiên phong tại thị trường chơi Game Console, được sản xuất bởi Bandai và được kỳ vọng rất nhiều khi lần đầu ra mắt.

Tuy nhiên, vào năm 1997, 1 năm sau khi hào hứng ra mắt thị trường, Apple phải khai tử chiếc máy chơi game này do doanh số bán hàng quá thấp, chỉ vỏn vẹn 42.000 sản phẩm.

Apple QuickTake là một trong những chiếc máy ảnh kĩ thuật số đầu tiên được phổ biến rộng rãi đến với người tiêu dùng.

Tuy nhiên, sản phẩm này tham gia thị trường năm 1994, thời điểm được cho là quá sớm bởi khi đó rất ít người có nhu cầu sử dụng. Do vậy, năm 1977, khi Steve Jobs trở về, Apple đã ngừng bán dòng sản phẩm Apple QuickTake.

iPod Hi-Fi là một loại loa với thiết kế khá ấn tượng và bắt mắt. Bên cạnh đó, nó còn có thể kết nối với iPod để phát nhạc.

Tuy nhiên, chất lượng âm thanh của nó được đánh giá là quá kém so với các sản phẩm đối thủ bấy giờ, vậy nên chỉ một thời gian ngắn sau đó, iPod Hi-Fi đã thất bại và sớm bị lãng quên.

Apple đã giới thiệu iPod touch hoàn toàn mới, được nhiều người gọi là "iPhone không thể gọi điện" vào thời điểm ra mắt. Do sự chồng chéo các chức năng từ iPhone, vị trí của iPod touch có vẻ mơ hồ, và thị trường màn hình lớn bị chiếm lĩnh vững chắc bởi dòng iPad, điều này khiến iPod touch trở nên lép vế.

Giữa năm 2019, Apple lặng lẽ ra mắt iPod touch thế hệ thứ 7 nhưng chỉ là iPod touch phiên bản cũ được nâng cấp đôi chút về cấu hình. Ở thời điểm đó, đây vẫn bị đánh giá là một sản phẩm lạc hậu với thời đại. Nó có thể sẽ sớm bị loại bỏ vào một ngày không xa.

Vào tháng 3 năm nay, Apple xác nhận ngừng sản xuất HomePod để tập trung vào dòng HomePod mini ra mắt năm ngoái cho thấy sự thất bại của sản phẩm này.

Mức giá 349 USD khiến doanh số HomePod ảm đạm và đánh mất thị phần bởi dòng sản phẩm Echo của Amazon và loa thông minh của Google. Cuối cùng, sản phẩm HomePod của Apple cũng bị thanh lý.

Apple đã tung ra những chiếc ốp lưng thông minh dành riêng cho dòng iPhone 7 và iPhone 11. Đáng tiếc là nhiều người dùng thậm chí không biết đến sự tồn tại của sản phẩm này.

Không chỉ gây mất thẩm mỹ, giá bán những chiếc ốp thông minh này còn quá cao, lên tới 152 USD, cao hơn cả HomePod mini.

Apple đã loại bỏ giắc cắm tai nghe trên iPhone 7 và dòng EarPods cũng được đổi thành giắc cắm Lightning thay cho 3.5mm trước đó. Điều này đã vấp phải sự phàn nàn từ người dùng bởi tai nghe không sử dụng được khi iPhone đang sạc. Cuối cùng vào năm ngoái, Apple đã chính thức bỏ EarPods Lightning đi kèm trong hộp sản phẩm bán ra.

Mời các bạn xem video: Sự kiện ra mắt iPhone mới của Apple. Nguồn: VTV

Thùy Dung (T.H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/tuong-cao-sieu-hoa-ra-apple-cung-dinh-loat-san-pham-that-bai-1521097.html