Tướng Công an diện 'đặc biệt' tái cử vào T.Ư nhận danh hiệu cao quý

Đảng ủy Công an Trung ương (CATƯ) đã tổ chức Lễ công bố Quyết định trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng đối với Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy CATƯ, Thứ trưởng Bộ Công an.

Thượng tướng Bùi Văn Nam (bên phải) nhận danh hiệu 40 năm tuổi Đảng (ảnh Bộ Công an).

Thượng tướng Bùi Văn Nam (bên phải) nhận danh hiệu 40 năm tuổi Đảng (ảnh Bộ Công an).

Thượng tướng Bùi Văn Nam sinh năm 1955, quê ở Vụ Bản, Nam Định. Ông có trình độ chuyên môn phó giáo sư, tiến sĩ chuyên ngành luật. Ông vào Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 4.1979, chính thức tháng 10.1980. Ông tham gia Công an nhân dân từ năm 1972.

Quá trình công tác của Thượng tướng Bùi Văn Nam chủ yếu gắn với lực lượng Công an, năm 2009 giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an. Đến năm 2011, ông được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình. Năm 2013, ông được điều động trở lại Bộ Công an giữ chức Thứ trưởng. Cùng năm đó ông được Chủ tịch nước thăng cấp hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng.

Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và XII, đáng chú ý tại Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng (năm 2016), ông là một trong 4 trường hợp “đặc biệt” tái cử vào Trung ương (4 trường hợp là Tổng Bí thư, Chủ tich nước Nguyễn Phú Trọng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an).

Năm 2018, khi Bộ Công an tổ chức sắp xếp lại bộ máy, Thượng tướng Bùi Văn Nam được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an.

Thượng tướng Bùi Văn Nam thường có mặt tại các cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ (tổ chức 1 lần/tháng) và trả lời các câu hỏi của báo chí xung quanh những vấn đề liên quan tới ngành Công an.

Lương Kết

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/chinh-tri/tuong-cong-an-dien-dac-biet-tai-cu-vao-tunhan-danh-hieu-cao-quy-980803.html