'Tượng đài mới' tại AS Roma

BÌNH DƯƠNG (Tổng hợp)

Với cú đúp vào lưới Lazio tại vòng 30 Serie A, Tammy Abraham đã trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ở mùa giải đầu tiên khoác áo AS Roma.

Abraham đang xếp thứ 3 trong danh sách vua phá lưới Serie A với 15 bàn. Ảnh: romapress

Cập bến AS Roma hồi hè 2021, Abraham liên tục nổ súng mà mới đây là 2 bàn vào lưới Lazio trong chiến thắng 3-0. Sau 40 trận trên mọi đấu trường mùa này, chân sút người Anh đã có tới 23 bàn, phá kỷ lục tồn tại hơn 20 năm của Gabriel Batistuta. Ở mùa giải ra mắt đội bóng áo bã trầu 2000-2001, "Vua sư tử" Batistuta từng có 21 lần lập công. Tuy nhiên, Abraham nhiều khả năng sẽ phá sâu kỷ lục của tiền bối bởi mùa giải này vẫn chưa kết thúc.

Với 23 bàn, Abraham cũng đã vượt qua Harry Kane để trở thành cầu thủ người Anh lập công nhiều nhất mùa giải năm nay. Abraham không màu mè hoa mỹ nhưng rất hiệu quả trước khung thành nhờ kỹ năng săn bàn nhạy bén và nền tảng thể lực dồi dào. Những bàn thắng của Abraham thường không phải siêu phẩm, thay vào đó là dứt điểm đơn giản sau khi chọn vị trí tốt. Như trong trận thắng Lazio chẳng hạn, Abraham mở tỷ số ngay ở giây thứ 56 của trận đấu bằng pha sút bồi từ quả phạt góc, còn bàn thứ hai là cú đệm bóng cận thành ở tư thế khó. Ðáng nói, bàn mở tỷ số được công nhận là bàn thắng nhanh nhất trong lịch sử derby thành Rome tại Serie A.

Abraham là sản phẩm của lò đào tạo Chelsea và được HLV Frank Lampard đôn lên đội một năm 2016. Mùa 2019-2020, anh trở thành vua phá lưới của đội với 18 bàn trên mọi mặt trận. Mùa trước, Abraham ghi 12 bàn trên mọi đấu trường nhưng thất sủng từ nửa sau mùa giải, khi HLV Thomas Tuchel tiếp quản Chelsea.

Sang Ý theo tiếng gọi của HLV Jose Mourinho, Abraham nhanh chóng yêu mến thành phố Rome và cả AS Roma, trong khi các CÐV cũng chào đón anh nồng nhiệt. Abraham đáp lại niềm tin của họ bằng mùa giải thi đấu bùng nổ. Những bàn thắng liên tiếp càng giúp xây cao lòng tự tin của Abraham, thì HLV Mourinho càng thêm thích thú vì tân binh 47 triệu USD này đang phát huy năng lực. Chính ông đã yêu cầu Ban lãnh đạo AS Roma mua bằng được Abraham, quyết khai phá mọi tiềm năng bên trong của trung phong 24 tuổi.

Suốt hàng thập kỷ qua, các cầu thủ Anh thường khó "ghi điểm" ở Serie A hoặc kết nối với người hâm mộ. Sau cùng, áp lực tại đất nước hình chiếc ủng khiến họ phải rời đi, đơn cử như Jimmy Greaves, Ian Rush, Paul Gascoigne. Bản thân Abraham cũng từng khó khăn để thích nghi với AS Roma. Tuy nhiên, Abraham thuộc thế hệ tài năng mới của bóng đá Anh, sẵn sàng thử thách bản thân bằng cách ra nước ngoài thi đấu. Trong số này có thần đồng Jude Bellingham gia nhập Borussia Dortmund ở Ðức khi chưa đầy 17 tuổi.

Hiện AS Roma đứng thứ 6 với 51 điểm, nhưng còn kém Juventus (xếp thứ 4) 8 điểm, trong khi Serie A còn 8 vòng nên vẫn có hy vọng chen chân vào tốp 4 khi giải hạ màn.

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/-tuong-dai-moi-tai-as-roma-a145006.html