Tưởng đồ giả, một phụ nữ bị lựu đạn phát nổ trên tay

Sáng 8.5, dưới tầng hầm một căn nhà ở đường Nguyễn Viết Xuân, phường 4, TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, một vụ nổ lựu đạn đã xảy ra khiến 1 người bị thương.

Bàn tay của nạn nhân sau ca phẫu thuật.

Trước đó, vào khoảng 9h30 cùng ngày, chị Cổ Huỳnh Phương Uyên (36 tuổi, trú tại đường Ánh Sáng, phường 1, TP.Đà Lạt) và 3 người khác cùng đến xem, mua căn nhà trên đường Nguyễn Viết Xuân, phường 4, Đà Lạt.

Trong lúc tìm hiểu căn nhà này, nhóm chị Uyên thấy có một quả lựu đạn dưới tầng hầm và được chủ nhà cho biết là loại lựu đạn giả nên mới cầm lấy. Đến lượt chị Uyên cầm chơi thì bất ngờ lựu đạn phát nổ khiến nạn nhân bị thương, được mọi người đưa đi cấp cứu.

Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, bệnh nhân Uyên nhập viện trong tình trạng bàn tay phải bị dập nát, sau ca phẫu thuật, hiện sức khỏe chị Uyên đã dần ổn định.

Nhận định ban đầu, có thể đây là loại lựu đạn dùng trong diễn tập quân sự có lực sát thương nhẹ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Phú Sơn

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/suc-khoe/tuong-do-gia-mot-phu-nu-bi-luu-dan-phat-no-tren-tay-605780.ldo