Tướng Đức: Berlin nên tập trung quốc phòng chính mình trước khi muốn hỗ trợ NATO

Tướng về hưu Erich Vad của Đức kêu gọi Berlin tập trung tân trang lại các lực lượng vũ trang 'bị lãng quên' của mình trước khi muốn hỗ trợ Ukraine và NATO.

Trang tin Bloomberg ngày 7-5 dẫn lời Tướng về hưu của Đức - ông Erich Vad kêu gọi kêu gọi Berlin nên tập trung tân trang lại các lực lượng vũ trang đang “bị lãng quên” của mình trước khi muốn hỗ trợ Ukraine và liên minh quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Viết trong một bài tiểu luận gần đây cho Trung tâm Khoa học và Các vấn đề Quốc tế Belfer tại Trường Harvard Kennedy (Mỹ), Tướng Vad - người từng là cố vấn chính sách quân sự cho chính phủ Thủ tướng Angela Merkel - cảnh báo: “Trước khi có thể vũ trang cho Ukraine, Đức sẽ phải tái vũ trang cho chính mình”.

Ông lập luận rằng xung đột Nga-Ukraine và nỗ lực của Đức trong việc cung cấp vũ khí cho Kiev đã “làm nổi bật tình trạng bị lãng quên và lỗi thời của các lực lượng vũ trang Đức”.

Các tân binh quân đội Đức nghỉ trưa trong khóa huấn luyện cơ bản gần vùng Prenzlau (Berlin) vào tháng 11-2022. Ảnh: GETTY IMAGES

Các tân binh quân đội Đức nghỉ trưa trong khóa huấn luyện cơ bản gần vùng Prenzlau (Berlin) vào tháng 11-2022. Ảnh: GETTY IMAGES

Vị tướng nhắc lại thời kỳ hùng mạnh của quân đội Đức trong những năm đầu sau Chiến tranh Lạnh với gần 500.000 nhân viên. Ông cho biết quân đội Đức hiện nay chỉ có 183.000 binh sĩ và “thiếu các đơn vị thiết giáp và cơ giới, thiếu đạn dược cũng như có những điểm yếu trong công tác hậu cần”.

Theo ông, vấn đề của Đức chính là nước này đang đối mặt với quá nhiều nhiệm vụ. Berlin đang bị áp lực phải gửi vũ khí cho Ukraine, thực hiện các cam kết với NATO và châu Âu cũng như đáp ứng các yêu cầu quốc phòng của chính mình.

Ông Vad kêu gọi Berlin nên hợp tác với các quốc gia NATO khác ở châu Âu cũng nên tăng cường khả năng phòng thủ chung. Ông cho rằng các nước châu Âu đã lãng phí “số tiền khổng lồ trong lĩnh vực quốc phòng” khi sản xuất các vũ khí trùng lặp nhau, thiếu sức mạnh tổng hợp.

“Dù tổng chi tiêu quốc phòng của châu Âu lớn hơn nhiều so với Nga nhưng không ai coi trọng người châu Âu trong lĩnh vực quân sự” - vị tướng lưu ý.

Ngoài ra, ông cũng cho rằng châu Âu nên tăng cường hợp tác quốc phòng với Mỹ. Ông viết: “Rõ ràng là rằng nếu không có Mỹ, châu Âu không thể cân bằng chiến lược với các cường quốc như Trung Quốc hay Nga, hay thậm chí là các đối tác NATO như Thổ Nhĩ Kỳ”.

THẢO VY

Nguồn PLO: https://plo.vn/tuong-duc-berlin-nen-tap-trung-quoc-phong-chinh-minh-truoc-khi-muon-ho-tro-nato-post732233.html