Tương Dương (Nghệ An): Nỗ lực khắc phục lũ quét

(TN&MT) - Đêm 17/9, do mưa to kéo dài nên trên địa bàn huyện Tương Dương đã xảy ra lũ ống, lũ quét, tại xã Yên Tĩnh, Yên Na, Yên Hòa, gây thiệt hại nhiều tài sản của nhân dân. Hiện, công tác khắc phục đang được khẩn trương tiến hành.

Ngày 18/9, ông Vi Văn Khiêm - Chủ tịch UBND xã Yên Tĩnh (huyện Tương Dương) cho biết, một trận lũ quét bất ngờ xảy ra vào đêm 17/9 rạng sáng 18/9, khiến một số điểm trường, các bản của địa phương bị thiệt hại.

Lũ quét bất ngờ xảy ra ở Yên Tĩnh

Địa phương bị thiệt hại nặng nhất là xã Yên Tĩnh, với 28 ngôi nhà bị ngập, nhiều hecta lúa, hoa màu, cây ăn quả bị lũ cuốn trôi, rất may không có thiệt hại về người. Hai ngôi trường là PTDTBT THCS Yên Tĩnh và Trường tiểu học Yên Tĩnh bị ngập sâu hơn 1m, học sinh buộc phải nghỉ học.

Hai trường cấp 1 và cấp 2 bị ngập sâu

Ngay sau khi xảy ra lũ ban chỉ huy phòng chống lụt bão, và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn các địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ đến ứng cứu, di chuyển người đến nơi an toàn. Huy động các lực lượng như dân quân tự vệ, thanh niên, hội cựu chiến binh, hội phụ nữ, phụ huynh đến chung tay cũng nhân dân, trường học khẩn trương khắc phục hậu quả của cơn lũ, để sớm ổn định cuộc sống.

Hiện, lượng bùn vẫn đang còn ứ đọng rất nhiều

Hiện, cành cây, rác ngập tại hai điểm trường và các nhà dân đã được các cơ quan chức năng và người dân dọn dẹp. Lượng bùn lớn ứ đọng tại các phòng học và sân trường cũng như nhà dân đang được tiến hành nạo vét. Trong chiều ngày 18/9, các cơ quan chức năng đã huy động máy hút nước, hút bùn nhanh chóng khắc phục phòng học để các em học sinh sớm quay trở lại trường học trong thời gian sớm nhất.

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/xa-hoi/tuong-duong-nghe-an-no-luc-khac-phuc-lu-quet-1258750.html