Tướng Iran cảnh báo chiến tranh có thể hủy hoại mọi thứ của ông Trump

Chỉ huy lực lượng đặc biệt của Iran vừa cảnh báo Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng nếu tấn công nước này, Mỹ sẽ 'hủy hoại mọi thứ'.

Hãng thông tấn Tasnim của Iran dẫn lời Thiếu tướng Qassem Soleimani tuyên bố rằng, nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump khơi mào chiến tranh thì nước Cộng hòa Hồi giáo này sẽ là bên chấm dứt nó.

Tuyên bố nhằm đáp trả dòng tweet viết hoàn toàn bằng chữ in hoa của ông Trump cảnh báo Tổng thống Iran “không bao giờ” nên đe dọa nước Mỹ.

Lời đe dọa của Tổng thống Trump gửi Tổng thống Iran trên Twitter.

“Với tư cách là một người lính, nhiệm vụ của tôi là đáp trả lại những đe dọa của ông” - Thiếu tướng Qassem Soleimani, người dẫn đầu lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, nêu rõ. “Hãy nói với tôi chứ không phải là Tổng thống [Hassan Rouhani]. Vị thế của Tổng thống chúng tôi không phải là để đáp trả lại ông”.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang kể từ tháng 5/2018, khi Washington tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân giữa Tehran và nhóm P5+1 (gồm 5 nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Đức), còn gọi là “Kế hoạch hành động chung tổng thể” (JCPOA).

Thiếu tướng Qassem Soleimani cảnh báo Tổng thống Mỹ: “Chúng tôi đang ở rất gần ông, một nơi mà ông thậm chí không thể tưởng tượng ra. Hãy tới đây. Chúng tôi đã sẵn sàng”. Tướng Iran cũng đe dọa rằng chiến tranh giữa Mỹ và Iran có thể hủy hoại tất cả những gì mà ông Trump sở hữu.

Trước đó, Tổng thống Hassan Rouhani cũng cảnh báo: “Nước Mỹ nên biết rằng hòa bình với Iran là ‘mẹ’ của tất cả hòa bình và chiến tranh với Iran cũng sẽ là ”.

Chỉ 2 ngày sau khi đăng lời đe dọa nhằm vào Tổng thống Iran Hassan Rouhani trên Twitter, hôm 24/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại tuyên bố tại một sự kiện gặp mặt các cựu binh Mỹ rằng, Washington “sẵn sàng đạt được một ” với Iran. Ông Trump cho rằng JCPOA hiện nay đầy “khiếm khuyết từ trong cốt lõi”.

Iran cho biết nước này đang chuẩn bị , nguyên liệu cho cả năng lượng hạt nhân và vũ khí hạt nhân. Tehran vẫn luôn khẳng định rằng chương trình hạt nhân của nước này hoàn toàn phục vụ mục đích hòa bình và việc nước này tuân thủ JCPOA đã được Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) xác minh.

Tuy nhiên, Mỹ vẫn tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với dầu lửa của Iran cũng như xuất khẩu máy bay và kim loại quý sang nước này bất chấp phản đối của Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga và Đức, những nước còn lại đã ký JCPOA.

Ngoài vấn đề hạt nhân, Mỹ cũng nghi ngờ các. Washington đang hợp tác chặt chẽ với các đối thủ của Iran là Israel và Saudi Arabia để kiềm chế Tehran./.

Diệu Hương/VOV.VNTheo BBC

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/tuong-iran-canh-bao-chien-tranh-co-the-huy-hoai-moi-thu-cua-ong-trump-792617.vov