Tướng Iran: Mỹ sẽ không thể ca khúc khải hoàn nếu khơi mào chiến tranh

Phó Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, Tướng Rasoul Sanayee Raad cảnh báo Mỹ rằng cuộc chiến với Iran sẽ gây tốn kém cho Washington, theo hãng tin Fars.

"Mỹ đã hiểu rằng sẽ không có chiến thắng cuối cùng trong trường hợp họ khai chiến chống lại Iran và cũng không thể đảm bảo việc nó sẽ trở thành một cuộc chiến tranh tiêu hao", ông nói.

Tướng Raad cũng nói thêm rằng Mỹ sẽ không tìm thấy đồng minh trong các quốc gia châu Âu nếu nước này gây chiến với Iran. Ông lưu ý rằng một cuộc chiến khiến dầu tăng giá sẽ "gây ra chi phí nặng nề cho các quốc gia châu Âu."

Mối quan hệ giữa Washington và Tehran đã trở nên căng thẳng kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran vào tháng 5 năm 2018 và áp đặt các biện pháp trừng phạt chống lại nước này. Tehran đã đe dọa sẽ đóng cửa eo biển Hormuz trong trường hợp Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với ngành thương mại dầu mỏ của Iran.

Theo Sputnik

Huy Vũ

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/tuong-iran-my-se-khong-the-ca-khuc-khai-hoan-neu-khoi-mao-chien-tranh-124106.html