Tướng Iran tử trận, Tư lệnh al-Quds lên thẳng tuyến đầu Idlib

Trong ngày 06/3, một tướng Iran đã tử trận tại Damascus, còn tân Tư lệnh al-Quds là tướng Esmail Ghaani đã đến chiến trường Aleppo.

Hãng thông tấn Iran Fars News vừa đưa tin, tướng Farhad Dabirian, một Tư lệnh vùng của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tử trận tại Syria ngày 06/3.

Far News không cung cấp thông tin chi tiết về cái chết của Tư lệnh Dabirian. Ông là người đang chỉ huy việc bảo vệ thánh đường Sayyida Zainab - một ngôi đền thờ cổ của người Hồi giáo dòng Shiite (dòng Shia) tại khu ngoại ô phía Nam thủ đô Damascus của Syria.

Trong khi đó, Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại London (Anh) đưa tin, một chỉ huy cao cấp của IRGC đã bị ám sát ở khu vực Sayeda Zeinab, 10km về phía Nam thủ đô Damascus của Syria vào tối ngày 06/3.

Còn giới truyền thông Ả rập cũng ồ ạt đưa tin về vụ việc, nhưng tuyệt đối không đề cập đến nguyên nhân cái chết của Tư lệnh Farhad Dabirian.

Được biết, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cùng với các nhóm dân quân Shiite từ Lebanon, Iraq, Afghanistan, Pakistan, Iran…, đã chiến đấu bên cạnh lực lượng trung thành với Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong cuộc nội chiến ở Syria kéo dài 9 năm qua.

Iran đã chính thức hỗ trợ quân đội của chính phủ Syria từ năm 2011, đây cũng là thời điểm bắt đầu cuộc xung đột ở Syria. Tướng Dabirian cũng tham gia vào công việc hỗ trợ Syria ngay từ đầu cuộc chiến, ông chính là cựu chỉ huy của IRGC ở thành phố cổ Palmyra ở phía Nam của Syria.

Được biết, chính quyền Iran gọi các quân nhân quân sự của họ ở Syria là "những người bảo vệ các đền thờ thánh", vì có một số đền thờ ở Syria được người Shiite tôn kính. Hầu hết trong số các đền thờ được đặt tại Damascus và Aleppo. Do đó, Iran đã cử các cố vấn quân sự tới Syria để trực tiếp chỉ huy bảo vệ các đền thờ này trong suốt cuộc nội chiến.

Một thông tin có liên quan cho biết, cũng trong ngày 06/3, Tư lệnh mới được bổ nhiệm của Lực lượng đặc nhiệm al-Quds (thuộc IRGC), là Thiếu Tướng Esmail Ghaani cũng đã đến thăm Syria.

Tướng Esmail Ghaani (giữa) đã đến thăm Aleppo (phải) hôm 06/3, cùng ngày tướng Farhad Dabirian (trái) thiệt mạng

Tướng Ghaani là người kế nhiệm cựu chỉ huy Lực lượng đặc nhiệm al-Quds là Thiếu tướng Qassem Soleimani, người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ vào sân bay quốc tế Baghdad hồi tháng 1 vừa qua.

Chuyến thăm được báo cáo bởi một số nguồn tin của Iran, đã công bố một bức ảnh của Ghaani tại một trong những tuyến đầu ở phía tây bắc của tỉnh Aleppo vào ngày 06 tháng 3. Người chỉ huy xuất hiện trong một cuộc họp với một số nhân vật giấu mặt trong phòng.

Vùng chiến sự phía Tây Aleppo là khu vực cũng là điểm nóng giao tranh giữa Quân đội Syria với Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và các nhóm phiến quân được Ankara hậu thuẫn, ở Khu vực giảm leo thang xung đột Idlib (bao gồm toàn bộ tỉnh Idlib, phía bắc tỉnh Hama, phía Tây Aleppo và đông bắc Latakia).

Tướng Ghaani đã đến thăm Aleppo sau trận chiến khốc liệt giữa lực lượng quân đội Syria với Thổ Nhĩ Kỳ và các nhóm phiến quân được Ankara hậu thuẫn. Các nhóm liên kết với IRGC, bao gồm lực lượng dân quân người Shiite Hezbollah Lebanon, đã mất hàng chục tay súng trong các trận chiến diễn ra ở khu vực giảm leo thang xung đột ở Idlib.

Gần đây, một số nguồn tin đối lập Syria tuyên bố rằng, IRGC đang triển khai thêm quân đội xung quanh khu vực Idlib. Trong bối cảnh chuyến thăm của ông Ghaani đến Idlib, điều này càng cho thấy đó là dấu hiệu IRGC đang theo dõi sát sao lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ trong khu vực.

Tuần trước, Văn phòng phụ trách các hoạt động quân sự của Iran ở Syria đã cảnh cáo việc quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tấn công lực lượng của họ ở tỉnh Idlib và nhấn mạnh rằng, nếu các hành động này vẫn còn tiếp diễn, lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải nhận sự đáp trả xứng đáng.

Huy Bình

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tinh-hinh-syria-chien-tranh-syria/tuong-iran-tu-tran-tu-lenh-al-quds-len-thang-tuyen-dau-idlib-3398185/