Tướng không quân chỉ đạo ban bay Su-30 đầu năm

Ngày 23/2, Thiếu tướng Vũ Văn Kha, Quyền Tư lệnh Quân chủng Phòng- Không quân (PK-KQ) chỉ đạo ban bay cán bộ đầu năm 2021 tại Trung đoàn 923, Sư đoàn 371.

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của ban bay đầu Xuân, Trung đoàn đã xây dựng kế hoạch bay chặt chẽ, khoa học, triển khai cụ thể đến từng cấp, từng ngành, từng thành phần tham gia ban bay.

Thiếu tướng Vũ Văn Kha - Quyền Tư lệnh Quân chủng động viên phi công Trung đoàn 923 sau ban bay.

Thiếu tướng Vũ Văn Kha - Quyền Tư lệnh Quân chủng động viên phi công Trung đoàn 923 sau ban bay.

Theo đó, đội ngũ phi công làm tốt công tác chuẩn bị, ôn tập nắm chắc các bài bay. Các cơ quan chức năng phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, xây dựng quyết tâm cho bộ đội và làm tốt công tác chuẩn bị.

Quá trình thực hành bay, công tác chỉ huy, điều hành bay chặt chẽ, khoa học; phi công chấp hành nghiêm quy chế, điều lệ bay và thể hiện tốt kỹ thuật lái; công tác bảo đảm triển khai nhịp nhàng, chất lượng tốt.

Kết quả, Trung đoàn đã thực hiện được 8/8 lần chuyến, hoàn thành 100% kế hoạch ban bay đầu Xuân.

Phát biểu tại hội nghị giảng bình, rút kinh nghiệm sơ bộ sau ban bay, Thiếu tướng Vũ Văn Kha biểu dương những nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, phi công, chiến sĩ Trung đoàn 923 đã hoàn thành tốt ban đầu Xuân.

Đồng thời yêu cầu toàn Trung đoàn trong thời gian tới tiếp tục đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tinh thần đoàn kết, những kết quả đã đạt được, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, bảo đảm an toàn bay, góp phần cùng Quân chủng hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đội ngũ kỹ thuật hàng không chuẩn bị máy bay.

Phi công tiếp nhận máy bay.

Máy bay Su-30MK2 cất cánh thực hiện nhiệm vụ.

Theo PK-KQ

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/quoc-phong/quoc-phong-viet-nam/tuong-khong-quan-chi-dao-ban-bay-su-30-dau-nam-3428057/