Tương lai màu xám đang chờ Chelsea?

Ít ngày sau thất bại tan nát 0-4 trước Man United, Chelsea bước vào trận tranh siêu cúp châu Âu với Liverpool và đối diện nguy cơ tiếp tục bị 'bóc mẽ' diện mạo kém cỏi.

Thua MU tới 0-4 ở trận ra mắt Premier League trên cương vị huấn luyện viên (HLV) Chelsea, Frank Lampard trở thành tân thuyền trưởng thua đậm nhất trong trận ra mắt sau 41 năm (kể từ trận thua 2-7 của HLV Danny Blanchflower năm 1978). Đó chắc chắn là kỷ niệm buồn của Lampard, nhưng sẽ còn buồn hơn gấp bội nếu người hâm mộ Chelsea dũng cảm nhìn vào tương lai của "The Blues".

Trên tư cách là nhà đương kim vô địch Europa League, Chelsea sẽ chạm trán Liverpool trong trận tranh siêu cúp châu Âu. Trận đấu tiềm ẩn nhiều rủi ro của Chelsea, bởi nó có thể trở thành bằng chứng tiếp theo cho thấy đội chủ sân Stamford Bridge đang đối mặt với tương lai u ám mùa này.

Chelsea vừa chịu thất bại đậm nhất trước Man United kể từ năm 1994. Ảnh: Football365.

Chelsea vừa chịu thất bại đậm nhất trước Man United kể từ năm 1994. Ảnh: Football365.

Lampard không có đất phát huy sở trường?

Điều đáng buồn đầu tiên: Chelsea sẽ bước vào trận tranh siêu cúp châu Âu trên tư cách là đội bóng xếp thứ 19 Premier League. Lần đầu tiên sau 19 năm, "The Blues" mới kết thúc một vòng Premier League trên tư cách là thành viên của nhóm “cầm đèn đỏ”.

Tuy nhiên, người hâm mộ tạm gạt đi những thống kê buồn, những con số tất yếu sau một trận thua đậm tới ngỡ ngàng. Điều quan trọng hơn là câu hỏi: Chelsea liệu có đứng dậy nổi hay không và chiến lược cho tương lai của Lampard là gì?

Trước tiên, điều cần khẳng định là những gì được coi là sở trường của Lampard đều chưa phát huy ở Chelsea. Trên cương vị HLV trưởng Derby mùa trước, trung bình mỗi trận đội bóng của Lampard kiểm soát bóng 53,9%. Derby kết thúc Championship với 69 bàn thắng và 54 bàn thua. Căn cứ vào những chỉ số này, giới chuyên môn rút ra kết luận triết lý huấn luyện của Lampard dựa vào khả năng kiểm soát bóng. Ông là mẫu HLV ưa bóng đá tấn công, nhưng không giỏi cho lắm về phòng ngự.

Tuy nhiên, ở những trận giao hữu và mới nhất là trận ra quân tại Premier League, Chelsea đều kiểm soát bóng ít, khả năng ghi bàn hạn chế. Cá tính duy nhất Chelsea kế thừa từ Derby mùa trước, oái oăm thay, lại là khả năng phòng ngự cực tệ. Những gì được coi là điểm mạnh của Lampard chưa được phát huy, nhưng điểm yếu đã sớm lộ ra. Đây là vấn đề rất lớn.

Sau khi hoàn tất khâu phân tích và nhận định tình hình, bước tiếp theo luôn là hướng giải quyết. Trong bài phát biểu mới đây, cựu cầu thủ Chelsea Robert Huth và cựu danh thủ Alan Shearer đều có chung nhận định rất khó để Lampard tìm ra lối thoát cho Chelsea.

Nếu đến cầu thủ được Lampard đặt trọng trách dẫn dắt hàng thủ như Azpilicueta cũng mắc sai lầm, thì ông biết tin ai bây giờ? Ảnh: Telegraph.

Shearer cho rằng dưới góc nhìn của tiền đạo, cách Lampard vận hành hệ thống phòng ngự có vô số sơ hở. Trong bộ tứ hậu vệ của Lampard, Cesar Azpilicueta được kỳ vọng sẽ là thủ lĩnh. Tuy nhiên, chính Azpilicueta lại là người mắc sai lầm dẫn tới bàn thua ở trận gặp Man United.

Trong khi đó, Huth cho biết cách Jose Mourinho điều hành buổi tập của Chelsea “ở đẳng cấp hoàn toàn khác so với Lampard”. Những gì Mourinho làm dựa trên kinh nghiệm và tình hình thực tế của Chelsea, trong khi đó Lampard vẫn đang đi theo lộ trình tương đối sách vở, hàn lâm.

Đội hình “què quặt”

Rất nhiều ý kiến cho rằng Lampard thật ra không hề đáng trách. Án phạt cấm chuyển nhượng đã để lại cho vị chiến lược gia còn non trẻ này đội hình có thể coi là què quặt và yếu ớt. Kurt Zouma và Andreas Christensen tạo thành cặp trung vệ là thảm họa. Kỳ vọng gì ở cầu thủ bị ném đi cho mượn tới 3 lần trong 5 năm gần đây như Zouma và cầu thủ đã gắn bó với Chelsea tới 6 năm, nhưng mới đá 37 trận như Christensen?

Trên hàng công, cũng chẳng thể hy vọng nhiều vào chủ công Tammy Abraham - cầu thủ được đôn lên đội một Chelsea từ năm 2016, nhưng chưa ghi nổi bàn nào. Trong màu áo các đội bóng mà Abraham thi đấu theo dạng cho mượn, anh cũng mới ghi vỏn vẹn 5 bàn tại sân chơi Premier League.

Một cầu thủ còn non như Mason Mount đã phải gánh trọng trách lớn ở Chelsea. Ảnh: Getty Images.

Vị trí hộ công cực kỳ quan trọng trong bóng đá, luôn giữ vai trò là trái tim của hàng công, thường được giao cho những ngôi sao hàng đầu thì ở Chelsea lại thuộc về cầu thủ mới 20 tuổi Mason Mount. Trong trận đấu với Man United, Mount cũng có 3 lần thực hiện những đường chuyền mở ra cơ hội, nhưng số lần anh chạm bóng thậm chí ít hơn thủ môn De Gea. Nó cho thấy cầu thủ này còn quá non để xuất hiện ở những điểm nóng trên sân.

Đội hình Chelsea cho thấy bầu trời u ám. Ngay cả những chiến lược gia hàng đầu thế giới như Pep Guardiola, Jose Mourinho hay Juergen Klopp cũng cần tới đội hình chặt chẽ với những ngôi sao làm điểm nhấn, thì non nớt cỡ Lampard làm sao xoay xở với dàn cầu thủ chất lượng thấp như ông đang có trong tay?

Trận siêu cúp châu Âu với Liverpool liệu có tiếp tục là bằng chứng xác minh cho tương lai u ám của Chelsea hay không?

HLV Lampard thừa nhận Chelsea gặp khó khăn sau khi Hazard ra đi Trước trận tranh siêu cúp châu Âu gặp Liverpool lúc 2h ngày 15/8, huấn luyện viên Frank Lampard thừa nhận Chelsea gặp khó sau sự ra đi của Eden Hazard ở kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Kiều Phong

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tuong-lai-mau-xam-dang-cho-chelsea-post978085.html