Tướng Min Aung Hlaing làm Thủ tướng Myanmar

Sáu tháng sau khi quân đội giành chính quyền từ một chính phủ dân sự, người đứng đầu quân đội Myanmar Min Aung Hlaing đã đảm nhận vai trò Thủ tướng của một nội các mới được thành lập.

Trong một bài phát biểu hôm Chủ nhật, tướng Min Aung Hlaing tuyên bố sẽ lãnh đạo một chính quyền bảo hộ mới được thành lập và nhắc lại cam kết tổ chức tổng tuyển cử vào năm 2023.

Thông báo và bài phát biểu được đưa ra đúng 6 tháng sau khi quân đội giành chính quyền từ tay chính phủ dân sự sau cuộc bầu cử mà đảng cầm quyền của bà Aung San Suu Kyi giành chiến thắng.

Ông Min Aung Hlaing đã chủ tịch Hội đồng Hành chính Nhà nước (SAC) được thành lập ngay sau cuộc đảo chính và đã điều hành Myanmar kể từ đó tới nay. Hiện chính phủ bảo hộ sẽ tiếp quả công việc của SAC.

“Để thực hiện các nhiệm vụ của đất nước nhanh chóng, dễ dàng và hiệu quả, hội đồng quản lý nhà nước đã được thành lập lại với tư cách là chính phủ bảo hộ của Myanmar,” kênh truyền hình nhà nước Myawaddy cho biết.

Trong bài phát biểu của mình, Min Aung Hlaing lặp lại cam kết khôi phục nền dân chủ, tuyên bố: “Chúng tôi sẽ hoàn thành các điều khoản về tình trạng khẩn cấp vào tháng 8 năm 2023”.

"Tôi đảm bảo việc thành lập một liên minh dựa trên nền dân chủ và chủ nghĩa liên bang", tân Thủ tướng Myanmar khẳng định.

Ngay sau cuộc đảo chính hôm 1/2, các nhà lãnh đạo quân đội đã hứa sẽ tổ chức các cuộc bầu cử mới trong vòng 2 năm.

Tướng Min Aung Hlaing cũng cho biết chính quyền của ông sẽ làm việc với bất kỳ đặc phái viên nào do ASEAN chỉ định.

Các Ngoại trưởng ASEAN sẽ gặp nhau vào đầu tuần này để chỉ định một đặc phái viên có nhiệm vụ chấm dứt bạo lực và thúc đẩy đối thoại giữa quân đội Myanmar và các đảng phái chính trị trong nước.

Sau cuộc đảo chính, bà Aung San Suu Kyi, 75 tuổi, đã bị buộc tội nhiều tội danh. Phiên tòa xét xử bà về tội sở hữu bất hợp pháp bộ đàm và vi phạm quy định phòng dịch dự kiến sẽ tiếp tục vào thứ Hai.

Bắc Hiệp

Theo Reuters

Nguồn Ngày Nay: https://ngaynay.vn/tuong-min-aung-hlaing-lam-thu-tuong-myanmar-post110677.html