Tướng Mỹ bất ngờ thăm lực lượng SDF tại Syria

Ngày 22/7, truyền thông khu vực cho biết, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Tướng Kenneth McKenzie đã có chuyến thăm các lực lượng liên quân do người Kurd dẫn đầu ở miền Bắc Syria.

Tướng Mỹ Kenneth McKenzie (phải) bắt tay lãnh đạo Các lực lượng Dân chủ Syria Mazlum Abdi. (Nguồn: Twitter)

Đây là chuyến thăm miền Bắc Syria đầu tiên kể từ khi Tướng McKenzie nhậm chức hồi tháng 3 vừa qua.

Tướng McKenzie và lãnh đạo Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) Mazlum Abdi đã thảo luận về các trại tị nạn và các phần tử thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) hiện đang bị SDF giam giữ. Hai bên cũng trao đổi về hợp tác giữa liên quân do Mỹ cầm đầu và SDF nhằm tiếp tục tiêu diệt các mạng lưới ngầm còn lại của IS.

Hiện Mỹ vẫn duy trì một lượng nhỏ binh sĩ tại Đông Bắc Syria để hỗ trợ SDF, dù Tổng thống Mỹ Donald Trump từng tuyên bố về khả năng rút quân hoàn toàn khỏi quốc gia này.

Tướng McKenzie khẳng định, số binh sĩ Mỹ tại Syria đã giảm đáng kể, song không nêu cụ thể. Ưu tiên của Mỹ là đảm bảo an ninh tại Đông Bắc Syria và ngăn chặn IS ngóc đầu dậy.

Sau chiến dịch chống IS kéo dài nhiều tháng, lực lượng người Kurd hiện đang giam giữ hàng nghìn phần tử IS cùng hàng vạn phụ nữ và trẻ em là thân nhân của các tay súng IS trong các trại tị nạn ở miền Bắc và Đông Bắc Syria.

Thời gian qua, SDF liên tục kêu gọi các nước hồi hương khoảng 1.000 phần tử thánh chiến nước ngoài, cùng hàng vạn phụ nữ và trẻ em không phải công dân Syria, song phần lớn các nước này đều chưa sẵn sàng tiếp nhận.

PV.

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tuong-my-bat-ngo-tham-luc-luong-sdf-tai-syria-98033.html