Tướng Mỹ bị thương trong vụ ám sát của Taliban

Một chuẩn tướng lục quân Mỹ đã bị thương trong vụ ám sát do Taliban tiến hành hồi tuần trước tại tỉnh Kandahar, miền nam Afghanistan.

Chuẩn tướng Jeffrey Smiley (giữa) bị thương trong vụ nổ súng ngày 18.10 - Ảnh: Lục quân Mỹ

Vụ tấn công xảy ra ngày 18.10 khi tướng Austin Miller, chỉ huy cấp cao nhất của Mỹ tại Afghanistan có cuộc gặp với giới lãnh đạo tại Kandahar.

Theo ABC News, khi ông Miller cùng các quan chức Afghanistan đang đợi trực thăng ở bên ngoài nơi ở của thống đốc Kandahar Zalmai Wessa, một tay súng mặc đồng phục an ninh Afghanistan bất ngờ tiếp cận và nã đạn.

Ông Miller và các nhân viên an ninh ngay lập tức nổ súng đáp trả và tiêu diệt kẻ tấn công ngay lập tức.

Lầu Năm Góc ngày 21.10 thông báo tướng Miller không sao nhưng chuẩn tướng lục quân Jeffrey Smiley bị trúng đạn và đang hồi phục. Theo AP, ông Smiley phục vụ trong lục quân Mỹ hơn 30 năm qua và được thăng hàm chuẩn tướng vào tháng 5.2017.

[VIDEO] Tướng Mỹ thoát chết trong vụ ám sát tại Afghanistan

Cuộc tấn công khiến cảnh sát trưởng Kandahar Abdul Raziq cùng lãnh đạo tình báo Afghanistan tại tỉnh này Abdul Mohmin thiệt mạng. Thống đốc Wessa bị thương nhưng đang dần hồi phục.

Vụ nổ súng xảy ra ngay trước cuộc bầu cử quốc hội Afghanistan ngày 20.10 và buộc chính quyền phải hoãn việc bỏ phiếu tại tỉnh Kandahar lại một tuần.

Bảo Vinh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/tuong-my-bi-thuong-trong-vu-am-sat-cua-taliban-1015733.html