Tướng Mỹ lên án Trung Quốc tăng cường hoạt động quân sự ở Biển Đông

Trung tướng Kevin Schneider, Chỉ huy Lực lượng Mỹ tại Nhật Bản cảnh báo, Trung Quốc sẽ vẫn tiếp tục gia tăng hoạt động hàng hải ở Biển Đông sau đại dịch Covid-19.

“Suốt thời gian khủng hoảng do dịch Covid-19, chúng tôi nhận thấy hoạt động hàng hải gia tăng nhanh”, Tướng Schneider chia sẻ với Reuters trong cuộc trả lời phỏng vấn qua điện thoại hôm 5/6.

Cũng theo Tướng Schneider, hải quân và các lực lượng trên biển của Trung Quốc không chỉ gia tăng hoạt động hàng hải ở Biển Đông mà còn biển Hoa Đông, nơi Nhật Bản và Trung Quốc cũng đang xảy ra tranh chấp chủ quyền tại quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Khi được hỏi về hoạt động hàng hải tăng cường của quân đội Trung Quốc trong tương lai, Tướng Schneider nhấn mạnh, “Tôi không thấy giảm đi, mà chỉ thấy tăng lên”.

Ông Schneider cũng nhắc tới việc nhiều tàu thuyền hoạt động trên Biển Đông đã bị tàu Trung Quốc quấy rối trong những tháng gần đây.

Còn trong những tuần gần đây, Mỹ cũng đã gia tăng sự hiện diện quân sự trong khu vực cũng như tiến hành hoạt động tuần tra đảm bảo tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông với sự xuất hiện của 2 oanh tạc cơ chiến lược B-1B Lancer trên đảo Guam.

Nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc hoạt động trên Biển Đông. (Ảnh minh họa)

Nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc hoạt động trên Biển Đông. (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, Trung Quốc được cho đang chuẩn bị cho cuộc tập trận của 2 nhóm tác chiến tàu sân bay là Liêu Ninh và Sơn Đông ở cả Biển Đông và biển Hoa Đông vào tháng Tám tới.

Gần đây, trước việc Trung Quốc tăng cường hoạt động ở Biển Đông và biển Hoa Đông, Mỹ - Nhật quyết định tiến hành tập trận chung bất chấp dịch bệnh.

Theo Nikkei Asian Review, 2 oanh tạc cơ B-1 của không quân Mỹ cùng 16 tiêm kích F-15 và F-2 của Lực lượng Phòng Không Nhật Bản đã tiến hành đợt tập trận trên biển Nhật Bản và quanh Okinawa hôm 27/5. Đây là cuộc tập trận chung lần thứ ba của Mỹ - Nhật kể từ tháng Tư.

Lâu nay, Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền trên phần lớn diện tích Biển Đông thông qua cái gọi là bản đồ “đường chín đoạn”. Thậm chí, trong những năm gần đây, Trung Quốc không ngừng cải tạo, xây dựng các hòn đảo nhân tạo và tiến hành quân sự hóa trái phép trên các thực thể này để bảo vệ những tuyên bố chủ quyền phi lý ở Biển Đông.

Dù Mỹ không có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông hay biển Hoa Đông, nhưng sự hiện diện quân sự mạnh mẽ của Mỹ trong khu vực nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với các đồng minh và đối phó trước việc Trung Quốc xây dựng hàng loạt cơ sở quân sự cùng lập trường ngày càng hung hăng.

Còn trên biển Hoa Đông, các tàu của Trung Quốc thường xuyên hoạt động quanh quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư. Theo số liệu của lực lượng hải cảnh Nhật Bản, trong giai đoạn từ tháng 1 – 3, các tàu Trung Quốc đã 289 lần xuất hiện gần Senkaku/Điếu Ngư, tăng 60% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hồi tháng Tư, 6 tàu Trung Quốc bao gồm tàu sân bay Liêu Ninh đã lần đầu tiên di chuyển ở khu vực giữa đảo Okinawa và Miyako và sau đó trở về theo hành trình ngược lại.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/tuong-my-len-an-trung-quoc-tang-cuong-hoat-dong-quan-su-o-bien-dong-254504.html