Tướng Mỹ 'sốc' vì gần 2.000 súng của quân đội bị thất thoát

Lãnh đạo Lầu Năm Góc sẽ xem xét biện pháp khắc phục đối với hoạt động bảo quản vũ khí, sau khi AP cho biết hơn 1.900 khẩu súng của quân đội Mỹ bị thất thoát trong 10 năm qua.

Trong phiên điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley nói ông "thực sự bị sốc bởi con số đó", AP đưa tin ngày 18/6.

Ông Dave Butler, phát ngôn viên của tướng Milley, cho biết người đứng đầu Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ sẽ xem xét quá trình cải cách hoạt động bảo quản vũ khí của quân đội.

 Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley. Ảnh: AP.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley. Ảnh: AP.

Cuộc điều tra của AP xác định các quân chủng báo cáo số khẩu súng bị thất lạc hoặc mất cắp lên đến 1.900 trong giai đoạn 2010-2019. Hầu hết số súng thất lạc thuộc về lục quân.

Ông Cathy Wilkinson, đại diện quân đội Mỹ, cho biết: “Quân đội đã họp bàn để tìm giải pháp khắc phục vấn đề này".

Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein bày tỏ lo ngại về khả năng súng trường bị đánh cắp từ căn cứ quân đội và bán lại cho các băng đảng ở California.

Trong khi đó, các lãnh đạo lục quân, thủy quân lục chiến và đại diện Bộ Quốc phòng Mỹ lưu ý rằng số lượng vũ khí bị thất thoát nêu trên chỉ là một phần nhỏ trong kho dự trữ của quân đội.

Trước đó, người phát ngôn của Lầu Năm Góc John Kirby nói trong số hàng triệu khẩu súng ở Mỹ, quân đội nước này nắm giữ tới 99,99%.

“Dù số lượng (thất thoát) ít, chỉ một phần nhỏ cũng là quá nhiều", ông Kirby khẳng định.

Dựa trên dữ liệu thu thập được về điều tra tội phạm, từ cơ quan đăng ký vũ khí cá nhân và trong các bản ghi nhớ nội bộ, AP cho biết số súng thất thoát từ quân đội đã được sử dụng trong các vụ bạo lực trên đường phố.

Cuộc điều tra của AP bắt đầu vào năm 2011 và là cuộc điều tra công khai đầu tiên về vấn đề này. Bộ Quốc phòng Mỹ và các quân chủng không có nghĩa vụ thông báo cho công chúng về số vũ khí thất thoát.

Kỳ Sơn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tuong-my-soc-vi-gan-2000-sung-cua-quan-doi-bi-that-thoat-post1228603.html