Tướng Mỹ: Tên lửa siêu vượt âm Trung Quốc đã 'bay vòng quanh Trái Đất'

Tướng John Hyten nói rằng vũ khí siêu vượt âm của Trung Quốc đã bay quanh Trái Đất trong cuộc thử nghiệm hồi tháng 7.

"Trung Quốc phóng một tên lửa tầm xa. Tên lửa này đã bay vòng quanh Trái Đất. Trong quá trình bay, một thiết bị lượn siêu vượt âm tách ra khỏi tên lửa và bay trở về Trung Quốc", đại tướng John Hyten, Phó chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ nói trong cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình CBS phát sóng hôm 16/11.

Khi được hỏi liệu vũ khí siêu vượt âm của Trung Quốc có bắn trúng mục tiêu trong cuộc thử nghiệm hồi mùa hè hay không, tướng Hyten bình luận rằng thiết bị này đã hạ cánh khá gần với mục tiêu được đề ra.

 Phó chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ John Hyten. Ảnh: CNN.

Phó chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ John Hyten. Ảnh: CNN.

Vào giữa tháng 10, tờ New York Times thông tin rằng Trung Quốc vào hôm 27/7 phóng thử nghiệm Hệ thống bắn phá quỹ đạo phân đoạn (FOBS) có chứa một thiết bị lượn siêu vượt âm đã bay vòng quanh Trái Đất. Một cuộc thử nghiệm thứ 2 được tiến hành vào ngày 13/8.

Sau bài báo của New York Times, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley đã chính thức xác nhận việc thử nghiệm vũ khí siêu vượt âm của Trung Quốc.

Trả lời Bloomberg Television, tướng Mark Milley bác bỏ những nhận định cho rằng vụ thử vũ khí siêu vượt âm của Trung Quốc hồi mùa hè là "khoảnh khắc Sputnik" nhưng thừa nhận rằng "nó tiến rất gần đến khoảnh khắc đó".

“Khoảnh khắc Sputnik” là cụm từ mang ý nghĩa thời điểm Mỹ nhận ra đối thủ đã đạt được một thành tựu vượt trội nào đó và cần phải đuổi kịp.

Tên lửa đạn đạo gắn thiết bị lượn siêu vượt âm Đông Phong 17 của Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Khi được hỏi về vụ thử nghiệm của Trung Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm 17/11 đã nói rằng ông không coi cuộc thử nghiệm này giống như "khoảnh khắc Sputnik". Tuy nhiên, ông cũng bày tỏ lo ngại về năng lực quân sự ngày càng gia tăng của Trung Quốc.

"Tôi đã nhấn mạnh rằng Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của chúng ta. Tôi cũng đảm bảo rằng Mỹ đang phát triển những công nghệ và ý tưởng hiệu quả để đối phó với bất cứ sự cạnh tranh nào trong tương lai, dù là từ Nga, Trung Quốc hay bất kỳ quốc gia nào khác", tướng Austin cho biết.

Những bình luận của các lãnh đạo Bộ Quốc phòng Mỹ diễn ra trong bối cảnh vấn đề Trung Quốc và Đài Loan đang nóng lên trong thời gian gần đây.

Đầu tháng 11, Bộ Quốc phòng Mỹ đã công bố một báo cáo cho thấy Trung Quốc sẽ sở hữu 1.000 đầu đạn hạt nhân vào năm 2030, lớn hơn nhiều so với các dự báo trước đó của cơ quan này.

An Bình

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tuong-my-ten-lua-sieu-vuot-am-trung-quoc-da-bay-vong-quanh-trai-dat-post1278162.html