Tướng Nga nói gì về khả năng tàu sân bay Mỹ vào biển Đen?

Hãng tin Sputnik ngày 5/12 dẫn lời hai vị tướng trên cho hay, theo Công ước Montreux việc sử dụng các tàu sân bay Mỹ ở Biển Đen là không thể, còn biển Baltic thì không đủ chỗ cho tàu sân bay đi lại và triển khai.

Ảnh: Sputnik

Cựu tư lệnh hạm đội biển Đen - Tướng Vladimir Komoyedov, cho hay: “Mỹ có 11 tàu sân bay, đều là tàu hạt nhân, mỗi chiếc chở khoảng 90 phi cơ. Người Mỹ có thể bố trí chúng tại bất cứ đâu mà họ thấy phù hợp, song chúng không thể đi qua mọi nơi”.

“Ví dụ như biển Baltic, tàu sân bay rất khó đi qua. Còn ở biển Đen, các tàu sân bay cơ bản không thể đi qua các eo biển hẹp Borphorus và Dardanelles, vì động thái đó bị cấm theo quy định của Công ước Montreaux về quy chế của các eo biển”.

Đồng ý với ý kiến của ông Komoedov, cựu Tư lệnh hạm đội Baltic - Tướng Vladimir Valuev nhấn mạnh thêm rằng, cho đến nay chưa từng có trường hợp nào tàu sân bay Mỹ tiến vào biển Đen và biển Baltic để giải quyết nhiệm vụ của họ.

Trước đó, kênh truyền hình Mỹ CNN đưa tin, Mỹ chuẩn bị điều một tàu chiến tới biển Đen nhằm đáp trả việc Nga bắt giữ các tàu và thủy thủ đoàn của Ukraina. Theo CNN, Lầu Năm Góc đã yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo với Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ về kế hoạch có thể điều một tàu chiến tới vùng biển tranh chấp giữa Nga và Ukraina trên Biển Đen.

Tuấn Trần

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/quan-su/tuong-nga-noi-gi-ve-kha-nang-tau-san-bay-my-vao-bien-den-493064.html