'Tưởng nhớ người đi, vì người ở lại'

Ban ATGT tỉnh Hà Tĩnh phối hợp cùng các cơ quan chức năng tổ chức lễ tưởng niệm, cầu siêu cho các nạn nhân tử vong do TNGT.

Sáng hôm nay (13/11), tại TP Hà Tĩnh, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với tỉnh đoàn Hà Tĩnh, Sở GD&ĐT tỉnh Hà Tĩnh, Hội chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức chương trình Lễ tưởng niệm, cầu siêu cho các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông (TNGT).

Giây phút tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT

Buổi lễ gửi đến thông điệp “Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại" và đặc biệt, tham gia buổi lễ có gần 2.000 em học sinh trường THPT Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Minh Việt, Phó trưởng ban thường trực Ban ATGT tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trong 10 tháng đầu năm 2017, trên địa bàn cả nước, TNGT đã cướp đi sinh mạng của 6.827 người; làm 13.281 người bị thương tật. Tại Hà Tĩnh, 10 tháng đầu năm 2017 có 109 người chết vì TNGT; làm bị thương tật 68 người. Tính trung bình, mỗi ngày trong 10 tháng đầu năm, trên phạm vi cả nước TNGT cướp đi sinh mạng 23 người và làm cho 45 người bị thương tật.

Gần 2.000 em học sinh trường THPT Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh đã tham gia chức chương trình Lễ tưởng niệm, cầu siêu cho các nạn nhân tử vong do (TNGT)

Ông Việt chia sẻ: Thiệt hại to lớn về nhân mạng do TNGT gây ra là không gì bù đắp được, di chứng thương đau của TNGT là nỗi ám ảnh không thể xóa nhòa trong ký ức mỗi người thân, bạn bè những người bị tai nạn.

Hoạt động này nhằm tưởng nhớ, thể hiện tình cảm với những người không may mất do TNGT, đồng thời kêu gọi mọi người dân nói chung, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh, đặc biệt là gần 2000 em học sinh trường THPT Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh cùng chung tay để xây dựng môi trường giao thông của chúng ta ngày càng an toàn, thân thiệt hơn.

Để làm được điều đó, trước hết, mỗi chúng ta phải ý thức tự giác chấp hành pháp luật ATGT, tuân thủ các quy tắc giao thông như: đi đúng phần đường, làn đường; không chở quá số người quy định; giảm tốc độ và quan sát khi đi từ đường phụ ra đường chính; phải đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn; không điều khiển xe sau khi uống rượu, bia… Sau đó, nhất là các em hãy là những tuyên truyền viên, nhắc nhở bạn bè, người thân tham gia giao thông an toàn, cùng chia sẻ, giúp đỡ những người xung quanh có hoàn cảnh khó khăn do TNGT.

Tiết muc văn nghệ nhằm tuyên truyền ý thức về việc chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông của các em học sinh trường THPT Phan Đình Phùng.

Cũng tại buổi lễ, các em học sinh trường THPT Phan Đình Phùng đã có nhiều tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu, mô tả lại nỗi đau do TNGT gây ra, từ đó tuyên truyền ý thức về việc chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông trong học sinh.

Tại buổi lễ, 20 phần quà đã được trao cho giáo viên, học sinh là nạn nhân TNGT, thân nhân của người bị TNGT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

BTC trao phần quà cho giáo viện, học sinh là nạn nhân TNGT, thân nhân của người bị TNGT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Khánh Linh

Nguồn ANTT: http://antt.vn/tuong-nho-nguoi-di-vi-nguoi-o-lai-215314.htm