Tưởng niệm 100 năm ngày kết thúc Chiến tranh thế giới thứ nhất

Các nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới đã tới thủ đô Paris của Pháp để tham dự lễ tưởng niệm đánh dấu 100 năm ngày kết thúc Chiến tranh thế giới thứ nhất, cuộc chiến thảm khốc đã cướp đi sinh mạng của 18 triệu người.

Lễ tưởng niệm chính bắt đầu từ 11h giờ Paris tại Khải hoàn môn, tức khoảng 17h giờ Hà Nội dưới sự chủ trì của Tổng thống nước chủ nhà Emmanuel Macron. Đúng thời điểm này 100 năm trước, Chiến tranh Thế giới thứ nhất được tuyên bố kết thúc bằng một hiệp định đình chiến, khép lại một trong những cuộc chiến quy mô nhất và tàn khốc nhất trong lịch sử nhân loại, cướp đi sinh mạng của hơn 18,6 triệu người và khiến khoảng 60 triệu người bị thương.

Tham dự sự kiện có hơn 70 nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Đức Angela Merkel ,Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng lãnh đạo các tổ chức quốc tế như TTK LHQ Antonio Guterres, Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế Christine Lagarde.

Đáng chú ý, năm nay Pháp không tổ chức diễu binh. Sau lễ tưởng niệm chính, các nhà lãnh đạo thế giới sẽ tham dự một diễn đàn hòa bình kéo dài 3 ngày do Thủ tướng Đức Angela Merkel chủ trì.

Trước đó, ông Macron đã cùng bà Merkel đến thăm Compiegne - nơi ký kết Hiệp ước đình chiến. Phát biểu sau đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã gửi đi thông điệp về hòa bình, khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của Berlin nhằm đạt được một trật tự thế giới hòa bình hơn.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/tuong-niem-100-nam-ngay-ket-thuc-chien-tranh-the-gioi-thu-nhat