Tưởng niệm 60 năm ngày Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân

Chào mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567, sáng 1/6, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức trọng thể Lễ tưởng niệm 60 năm ngày Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân (1963 - 2023), tại công viên tượng đài Bồ Tát Thích Quảng Đức (giao lộ đường Nguyễn Đình Chiểu - Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3, TP Hồ Chí Minh).

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh Tuyên đọc Thông điệp Phật đản Phật lịch 2567 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại lễ tưởng niệm.

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh Tuyên đọc Thông điệp Phật đản Phật lịch 2567 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại lễ tưởng niệm.

Tuyên đọc Thông điệp Phật đản Phật lịch 2567 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã ôn lại lịch sử của Đức Phật Bổn sư Thích Ca Mâu Ni, nhấn mạnh những lời dạy của Ngài là gợi ý các giải pháp xây dựng nền hòa bình, hạnh phúc thực sự cho con người và sự phát triển bền vững cho xã hội.

Nghi thức dâng hoa mừng Đại lễ Phật đản và tưởng niệm trọng thể 60 năm ngày Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân tại công viên tượng đài Bồ Tát Thích Quảng Đức.

Kỷ niệm 60 năm ngày Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân (1963 - 2023), Hòa thượng Thích Lệ Trang khẳng định ngọn lửa từ bi cùng với trái tim bất diệt của Bồ tát Thích Quảng Đức đã chỉ cho mỗi người biết vượt lên mọi chủ nghĩa cá nhân ích kỷ hẹp hòi và mọi ý niệm cực đoan; là biểu tượng sáng ngời của tinh thần bi, trí, dũng của bậc Bồ tát hiện thế và tinh thần nhập thế của Phật giáo Việt Nam. Hòa thượng cũng kêu gọi tăng ni, phật tử các giới noi theo hạnh nguyện của Bồ tát Thích Quảng Đức ra sức làm các thiện sự, tích cực góp phần xây dựng đất nước, kiến tạo hòa bình tự thân để kết nên một đài sen cúng dường Đức Thế Tôn trong mùa Phật đản.

Đọc diễn văn Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thượng tọa Thích Thiện Bửu, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Quận 3, chia sẻ đây là dịp để tất cả chúng ta thực hành lời dạy của Đức Phật về đức hy sinh, cố gắng giúp đỡ người khác, tình nguyện cùng chia sẻ với người khác trong mọi hoàn cảnh khó khăn, biết chấp nhận những thiệt thòi, hy sinh bản thân mà vượt qua lòng tham, sự ích kỷ để trở nên con người cao thượng, đáng quý cùng nhau xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.

Các đại biểu thực hiện nghi thức thả chim bồ câu và bong bóng câu tại lễ tưởng niệm 60 năm ngày Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân (1963 - 2023) tại công viên tượng đài Bồ Tát Thích Quảng Đức.

Theo Thượng tọa Thích Thiện Bửu, kỷ niệm 1005 năm ngày Quốc sư Vạn Hạnh viên tịch, 715 năm Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn và Đại lễ tưởng niệm 60 năm ngày Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc thống nhất đất nước là những di sản vô giá của Phật giáo Việt Nam được lịch sử khắc sâu ghi nhớ. Đồng thời, mong tăng ni, phật tử của Giáo hội Phật giáo Việt Nam phấn đấu, làm tốt sứ mạng hoằng dương chính pháp, đem giáo lý Phật đà thấm sâu vào đời sống nhân gian, đoàn kết hòa hợp thực hiện thành công các chương trình mục tiêu của Đại hội đại biểu Phật Giáo toàn quốc lần thứ IX đã đề ra vì lợi ích của dân tộc và sự nghiệp phục vụ chúng sinh để có được cuộc sống an lạc, hạnh phúc.

Ông Huỳnh Gia Giang, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận 3, TP Hồ Chí Minh đọc diễn văn chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 và lễ tưởng niệm 60 năm ngày Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân (1963 - 2023) ở công viên tượng đài Bồ Tát Thích Quảng Đức.

Đại diện chính quyền địa phương, ông Huỳnh Gia Giang, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận 3, TP Hồ Chí Minh chia sẻ, Đại lễ Phật đản là dịp để những người con Phật hướng tâm và phát tâm sống theo giáo pháp của Đức Phật, phát huy tri thức, đạo đức, tinh thần từ bi, hỷ xả, thực hiện những việc làm “Tốt đời, đẹp đạo”, “Ban vui - cứu khổ”, “Phục vụ chúng sinh là cúng dường chư Phật”, phù hợp với truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc.

Ông Huỳnh Gia Giang cũng ghi nhận những đóng góp của giới tăng, ni, phật tử tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc”; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; tích cực vận động và đóng góp quỹ “Vì người nghèo”, hỗ trợ chăm lo an sinh xã hội… Đặc biệt, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Quận 3 cùng các tự, viện và đồng bào phật tử đã đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ tịnh tài, lương thực, thực phẩm thiết yếu, rau củ quả cho nhân dân vượt qua khó khăn, thách thức trong thời điểm Thành phố bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19...

Trước đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh cũng đã tổ chức triển lãm văn hóa "Lửa thiêng rực sáng sử vàng" về cuộc đời và đạo nghiệp của Bồ tát Thích Quảng Đức, những di vật của ngài và chư Thánh tử đạo cùng chư vị tiền bối hữu công trong pháp nạn năm 1963; Lễ rước kiệu, thỉnh tôn tượng kim thân Đức Phật đản sinh và chương trình nghệ thuật "Lửa thiêng rực sáng sử vàng".

Thanh Vũ (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/xa-hoi/tuong-niem-60-nam-ngay-bo-tat-thich-quang-duc-vi-phap-thieu-than-20230601105239164.htm