Tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi

TTXVN - Lễ tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi nhân 45 năm Ngày mất của Anh (15-10-1964 - 15-10-2009) đã diễn ra sáng 15-10 tại Đài Liệt sĩ quận 3, cạnh cầu Công Lý cũ (nay là cầu Nguyễn Văn Trỗi), do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Sở Ngoại vụ, Sở Văn hóa-Thể thao-Du lịch và Quận ủy, UBND quận 3 tổ chức với sự tham dự của nhiều vị lão thành cách mạng và đại biểu các tầng lớp nhân dân ở TP Hồ Chí Minh.

Đại sứ nước Cộng hòa Venezuela Jorge Rondon Uzcategui cùng phu nhân và nhiều bạn bè quốc tế cùng dự lễ. Bà Phan Thị Quyên, người vợ của Anh Trỗi cũng có mặt tại buổi lễ. Anh Nguyễn Văn Trỗi sinh ngày 1-2-1940 tại Quảng Nam, một thanh niên công nhân sớm giác ngộ cách mạng đã tham gia tổ chức biệt động vũ trang thuộc Đại đội quyết tử 65 cánh Tây Sài Gòn. Tháng 5-1964, Anh được tổ chức giao nhiệm vụ đặt mìn ở cầu Công Lý để tiêu diệt phái đoàn quân sự Hoa Kỳ do Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Mắc-na-ma-ra dẫn đầu. Việc không thành, anh bị địch bắt và tra tấn dã man. Sau bốn tháng giam giữ, không lay chuyển được tấm lòng trung kiên của Anh, chính quyền Ngụy Sài Gòn đã kết án tử hình Anh ngày 15-10-1964 tại khám Chí Hòa trong tư thế hiên ngang, bất khuất, khi mới vừa tròn 24 tuổi. Những lời nói cuối cùng của Anh trước họng súng kẻ thù "Hãy nhớ lấy lời tôi! Đả đảo đế quốc Mỹ! Hồ Chí Minh muôn năm! Việt Nam muôn năm"... đã vang xa khắp thế giới. Sự hy sinh anh dũng của Anh làm chấn động dư luận quốc tế, sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng và khẳng định cuộc đấu tranh chính nghĩa của dân tộc Việt Nam để giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước. Anh Nguyễn Văn Trỗi được truy nhận đảng viên và truy tặng Huân chương Thành Đồng hạng nhất.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=159282&sub=130&top=37