Tưởng niệm lần thứ 198 năm ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du

Sáng 19/9, tại Khu lưu niệm Nguyễn Du (Nghi Xuân, Hà Tĩnh), Sở VH-TT&DL và Văn phòng đại diện Hội Kiều học Việt Nam tại Hà Tĩnh phối hợp tổ chức Lễ dâng hương nhân 198 năm ngày mất danh nhân văn hóa thế giới - Đại thi hào Nguyễn Du. Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Văn Thạch đến dự.

Đại biểu dự lễ tưởng niệm Đại thi hào Nguyễn Du

Lễ tưởng niệm nhằm tưởng nhớ công lao đóng góp của Đại thi hào đối với nền văn học Việt Nam, thể hiện tấm lòng trân trọng của cán bộ, nhân dân Hà Tĩnh đối với những tác phẩm của Nguyễn Du, đặc biệt là kiệt tác Truyện Kiều; góp phần quảng bá, tuyên truyền giáo dục cho thế hệ trẻ về các giá trị văn hóa truyền thống.

Các đại biểu dâng hương trưởng niệm tại Khu mộ …

... và nhà thờ Đại thi hào

Hội Người cao tuổi làng Canh Hoạch, Hà Nội cung tiến Khu di tích Nguyễn Du cặp câu đối ghi nhớ công lao của dòng họ Nguyễn Tiên Điền và Đại thi hào Nguyễn Du

Thời gian qua, huyện Nghi Xuân đã có nhiều hoạt động tuyên truyền, quảng bá và triển khai một số chương trình dự án quan trọng, góp phần xây dựng quê hương Đại thi hào Nguyễn Du nói chung và Khu di tích Nguyễn Du trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của du khách trong nước và bạn bè quốc tế. Hội Kiều học Việt Nam cũng đã có nhiều hoạt động góp phần bảo tồn, phát huy giá trí kiệt tác Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Văn Thạch: Kỷ niệm ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du là thể hiện tấm lòng của cán bộ và nhân dân tỉnh nhà đối với danh nhân văn hóa thế giới

CLB Trò Kiều xã Tiên Điền diễn xướng tôn vinh giá trị kiệt tác Truyện Kiều

Quang Sáng

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/nui-hong-song-la/tuong-niem-lan-thu-198-nam-ngay-mat-dai-thi-hao-nguyen-du/161246.htm