Tưởng niệm nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông năm 2018 do Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức vào ngày 16-11, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh nhấn mạnh, tai nạn giao thông là nỗi đau, mất mát lớn không chỉ cho người còn sống, mà cả những gia đình không may có người thân bị thiệt mạng. Phía sau các vụ tai nạn là nguy cơ gây ra cuộc sống khó khăn cho nhiều gia đình, để lại hậu quả nặng nề cho toàn xã hội.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh phát biểu tại Lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông năm 2018

Phó chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, từ đầu năm đến nay, Đồng Nai tuy đã làm tốt công tác đảm bảo an toàn giao thông bằng việc kéo giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và bị thương, nhưng tỷ lệ người chết vì tai nạn giao thông vẫn còn cao.

Đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh thăm, tặng quà và động viên tinh thần bệnh nhân bị tai nạn giao thông điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Vì vậy, các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể và mỗi người dân vì sự an toàn của bản thân và sự phát triển của xã hội, hãy làm tất cả những gì tốt nhất để hoạt động giao thông ngày càng phát triển theo hướng hiện đại, văn minh và an toàn.

Một trường hợp bệnh nhi bị tai nạn giao thông nằm điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai.

Sau Lễ tưởng niệm, các ban, ngành đã đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai thăm hỏi, động viên và tặng quà cho 50 nạn nhân bị tai nạn giao thông (mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng) để họ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Xem Video Clip

Tin và ảnh: Thanh Hải

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201811/tuong-niem-nan-nhan-tu-vong-vi-tai-nan-giao-thong-2920204/