Tưởng niệm và tri ân các chiến sĩ hy sinh trên đảo Gạc Ma

Sáng 14-3, tại Đà Nẵng, Ban liên lạc bộ đội Trường Sa tại Đà Nẵng (thời kỳ 1984 – 1988) tổ chức lễ tưởng niệm 30 năm các liệt sĩ đã hy sinh tại đảo Gạc Ma ngày 14-3-1988.

Các cựu binh Trường Sa tổ chức lễ tưởng niệm và tri ân 64 liệt sĩ Gạc Ma

Đến dự buổi lễ tưởng niệm và tri ân các liệt sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma có Đại tá Nguyễn Thạch Hoàng, Chính ủy Bộ chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng; Thượng tá Võ Tín, Phó chỉ huy Bộ chỉ huy biên phòng TP Đà Nẵng; AHLL vũ trang nhân dân Thiếu tướng Hoàng Kiền, Nguyên chỉ huy trưởng trung đoàn 83, Nguyên tư lệnh binh chủng công binh hải quân; AHLL vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Lanh, người tham gia trực tiếp trong trận Gạc Ma và các cựu binh Trường Sa.

Các đồng đội đã dành 1 phút mặc niệm cho 64 liệt sĩ Gạc Ma

Tại buổi lễ, các cựu binh Trường Sa đã ôn lại những truyền thống của đơn vị, những giây phút bi hùng của những anh hùng liệt sĩ Gạc Ma đã ngã xuống để giữ lấy biển đảo thiêng liêng của tổ quốc.

Rất đông cựu binh Trường Sa và đại diện các địa phương, đơn vị tham dự lễ tưởng niệm

Đại tá Trần Đình Dần, nguyên Chỉ huy trưởng trung đoàn 83, nguyên chủ nhiệm phòng công binh quân chủng hải quân, đã thuật lại chiến dịch CQ88. Đại tá chia sẻ kỷ niệm khi làm nhiệm vụ trên biển và những phút giây phút bi hùng nhất của người lính hải quân trong bảo vệ từng tấc đất Trường Sa.

Những người từng vào sinh ra tử ở Trường Sa ngồi lại bên nhau hàn huyên tâm sự

Tại buổi lễ tưởng niệm, bà Nguyễn Thị Anh Đào, Chủ tịch HĐQT Đại học Đông Á đã trao 5 suất quà (trị giá 2 triệu đồng/suất) đến các cựu binh Gạc Ma bị Trung Quốc bắt làm tù binh tại Quảng Đông (Trung Quốc) suốt 3 năm 7 tháng 15 ngày, gồm: anh Nguyễn Văn Thống (Quảng Bình), Lê Văn Đông (Quảng Bình), Lê Minh Thoa (Bình Định), Trương Văn Hiền (Đăk Lăk) và gia đình cựu binh Dương Văn Dũng (Đà Nẵng) đã mất hồi tháng 2-2017.

Bà Nguyễn Thị Anh Đào, Chủ tịch HĐQT Đại học Đông Á trao quà cho các cựu binh và thân nhân cựu binh Gạc Ma bị Trung Quốc bắt làm tù binh

Đại diện sinh viên nhà trường cũng trao 10 suất quà (trị giá 1 triệu đồng/suất) cho 10 gia đình thân nhân liệt sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma trên địa bàn Quảng Nam, Đà Nẵng, gồm các gia đình liệt sĩ: Nguyễn Hữu Lộc (Hòa Cường Bắc), Trương Quốc Hùng (Hòa Cường Bắc), Phan Văn Sự (Hòa Cường Bắc), Nguyễn Phú Đoàn (Hòa Cường Nam), Lê Văn Xanh (Hòa Cường Nam), Trần Mạnh Việt (Bình Hiên), Phạm Văn Lợi (Khuê Trung), Trần Tài (Hòa Cường Bắc), Lê Thế (An Hải Tây), Nguyễn Bá Cường (Điện Bàn, Quảng Nam).

NGUYÊN KHÔI

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/tuong-niem-va-tri-an-cac-chien-si-hy-sinh-tren-dao-gac-ma-504630.html