Tượng Phật khổng lồ mang hình của nữ hoàng Võ Tắc Thiên

Vào năm 672, Võ Tắc Thiên, lúc đó còn là hoàng hậu đã chi khoảng 20 vạn lạng bạc để xây dựng hang nhân tạo, sau đó cho chạm khắc nhiều bức tượng Phật trên vách đá Hương Sơn.

Sau này, động này được gọi là Phụng Tiên tự.

Nổi bật ở Phụng Tiên tự có bức tượng phật cao 17 m nằm trong vách đá Hương Sơn, núi Long Môn. Đầu tượng cao 4m, tai phật dài 1,9m, tượng trưng cho sự viên mãn, thoát tục. Nhiều ghi chép cho rằng Võ Tắc Thiên đã ít nhiều gửi gắm hình ảnh của mình trong bức tượng khổng lồ này.

VietNamNet TV

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/the-gioi-do-day/tuong-phat-khong-lo-mang-hinh-cua-nu-hoang-vo-tac-thien-532166.html