Tướng Shoigu: Nga sẽ lập căn cứ quân sự ở miền Tây để đối phó NATO

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 20/5 cho biết Moscow sẽ lập các căn cứ quân sự mới tại miền Tây nước Nga để ứng phó với sự mở rộng của NATO.

“Cuối năm nay, 12 đơn vị và sư đoàn quân sự sẽ được thiết lập ở quân khu phía Tây”, ông Shoigu nói tại một buổi họp, AFP dẫn lại truyền thông Nga.

Theo Interfax, ông Shoigu còn cho biết các mối đe dọa ở biên giới phía tây của Nga đang ngày một gia tăng do các hành động của Mỹ và NATO. Trong các mối đe dọa ấy bao gồm việc Phần Lan và Thụy Điển xin gia nhập NATO.

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga đưa ra tuyên bố trong bối cảnh hai quốc gia Bắc Âu nói trên chính thức đệ đơn xin gia nhập NATO hôm 18/5.

Nếu Phần Lan vào NATO, đường biên giới chung giữa liên minh quân sự phòng thủ này và Nga sẽ tăng gấp đôi lên 2.600 km. Thụy Điển tiếp giáp Phần Lan nhưng không có chung đường biên giới với Nga.

 Bản đồ các quốc gia thành viên NATO và thời gian gia nhập. Đồ họa: Guardian.

Bản đồ các quốc gia thành viên NATO và thời gian gia nhập. Đồ họa: Guardian.

Nhiều thành viên NATO, đặc biệt là Mỹ, có thái độ rất hoan nghênh hai nước Bắc Âu nói trên vào khối. Hôm 18/5, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tiếp đón lãnh đạo Phần Lan và Thụy Điển tại Nhà Trắng để trao đổi về đơn xin gia nhập NATO của hai nước này.

Tuy nhiên, con đường vào NATO của Phần Lan và Thụy Điển còn chông gai vì vấp phải sự phản đối của Thổ Nhĩ Kỳ. Ankara cáo buộc Thụy Điển chứa chấp thành phần có dính líu tới đảng Công nhân người Kurd (PKK) - lực lượng vũ trang vốn bị coi là tổ chức khủng bố hoạt động nhằm chống phá Thổ Nhĩ Kỳ.

Để trở thành thành viên NATO, đơn xin gia nhập của Phần Lan và Thụy Điển cần nhận được sự đồng thuận của toàn bộ 30 thành viên NATO, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ.

Cùng ngày 20/5, Duma Nga (Hạ viện) cho biết sẽ xem xét dự luật cho phép người Nga trên 40 tuổi và người nước ngoài trên 30 tuổi được nhập ngũ.

Thông báo trên website của Duma Nga cho biết động thái này sẽ giúp quân đội tận dụng kỹ năng của những người già dặn, theo Reuters.

Hiện tại, chỉ người Nga tuổi 18-40 và người nước ngoài 18-30 tuổi được phép ký hợp đồng đầu tiên với quân đội Nga.

Cảnh binh sĩ Ukraine đầu hàng tại 'pháo đài cuối cùng ở Mariupol' Nga đăng video được cho là cảnh binh sĩ Ukraine đầu hàng tại nhà máy Azovstal. Nhiều người có thân thể không lành lặn và phải chống nạng.

Quốc Đạt

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tuong-shoigu-nga-se-lap-can-cu-quan-su-o-mien-tay-de-doi-pho-nato-post1319121.html