Tường tận siêu ngư lôi Mỹ bán cho Đài Loan khiến Trung Quốc 'sôi máu'

Chính phủ Mỹ vừa trình quốc hội nước này bản kế hoạch bán các ngư lôi hạng nặng Mk-48 mod 6 cho Đài Loan với giá trị 180 triệu USD. Đây là một hành động trong lúc tình hình thế giới đang rất phức tạp và càng làm gia tăng căng thẳng trong mối quan hệ Trung – Mỹ.

Sau động thái giúp đỡ Đài Loan nâng cấp các khinh hạm lớp Kang Dinh của Pháp làm quan hệ giữa Bắc Kinh và Paris xấu đi trầm trọng, chính phủ Hoa Kỳ lại vừa trình lên Quốc hội nước này kế hoạch bán các ngư lôi hạng nặng Mk-48 mod 6 cho Đài Loan với giá trị hợp đồng 180 triệu USD. Một việc làm trầm trọng thêm mối quan hệ giữa hai nước vốn đã chẳng mặn mà lắm suốt thời gian qua.

Sau động thái giúp đỡ Đài Loan nâng cấp các khinh hạm lớp Kang Dinh của Pháp làm quan hệ giữa Bắc Kinh và Paris xấu đi trầm trọng, chính phủ Hoa Kỳ lại vừa trình lên Quốc hội nước này kế hoạch bán các ngư lôi hạng nặng Mk-48 mod 6 cho Đài Loan với giá trị hợp đồng 180 triệu USD. Một việc làm trầm trọng thêm mối quan hệ giữa hai nước vốn đã chẳng mặn mà lắm suốt thời gian qua.

Mỹ là nước có nhiều sự giúp đỡ đối với hải quân Đoài Loan nói riêng cũng như quân đội Đài Loan nói chung. Đài Loan hiện đang sở hữu các hộ vệ tên lửa lớp Oliver Hazard Perry do Mỹ chuyển giao công nghệ chế tạo cho Đài Loan với tên gọi lớp Cheng Kung, hay các tàu khu trục lớp Kidd được Mỹ bán cho Đài Loan với tên gọi là lớp Cơ Long. Những tàu chiến này của Đài Loan trong thập niên 1990-2000 đã tạo một sự uy hiếp rất lớn với hải quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLAN). Ảnh: Tàu DDG-1801 lớp Kidd/Cơ Long của hải quân Đài Loan trong một cuộc diễn tập năm 2019.

Được biết, hợp đồng mua ngư lôi 533mm Mk-48 Mod 6 với số lượng 18 quả và các thiết bị hỗ trợ liên quan cho Đài Loan đã được cơ quan hợp tác an ninh quốc phòng Hoa Kỳ công bố vào ngày 20/5/2020 vừa qua. Cơ quan này cũng đã cung cấp các chứng nhận cần thiết lên Quốc hội Hoa Kỳ xem xét.

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc – ông Triệu Lập Kiên cũng đã chính thức lên tiếng kêu gọi Hoa Kỳ ngừng ngay lập tức hợp đồng bán vũ khí cho Đài Loan nếu không muốn làm tổn hại đến mối quan hệ Mỹ - Trung. Ảnh: Người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc – ông Triệu Lập Kiên.

Ngư lôi Mk-48 phiên bản đầu tiên được thiết kế từ cuối những năm 1960 và chính thức gia nhập biên chế hải quân Hoa Kỳ năm 1972 nhằm thay thế cho các loại ngư lôi thế hệ cũ là Mk-37 và Mk-14. Phiên bản Mk-48 mod 6 là một trong những phiên bản hiện đại nhất của loại ngư lôi này, nó được đưa vào hoạt động từ năm 2012. Ảnh: Nạp ngư lôi Mk-48 cho tàu ngầm Mỹ.

Ngư lôi hạng nặng Mk-48 là loại ngư lôi được phóng từ tàu ngầm, được đang phục vụ trong hải quân các nước như Mỹ, Úc, Canada, Hà Lan.

Ngư lôi có đường kính 533mm, dài 5.79m, trọng lượng 1676kg và mang đầu nổ nặng 295kg (đủ sức xé toạc các tàu chiến có trọng tải lớn), tốc độ tối đa có thể đạt được lên tới 55 hải lý/h và hoạt động ở độ sâu từ 350m cho đến 800m, tầm bắn tối đa 46km. Ảnh: Nạp ngư lôi Mk-48 cho tàu ngầm tấn công USS Oklahoma city (SSN-723) lớp Los Angeles.

Loại ngư lôi này có thể được dẫn đường bằng dây từ tàu ngầm hoặc tự sử dụng các cảm biến thụ động cũng như chủ động của chính mình để dò tìm mục tiêu. Ảnh: Nạp ngư lôi cho tàu ngầm hải quân Mỹ.

Ngư lôi Mk-48 được thiết kế để có thể phát nổ bên dưới keel tàu (sống tàu) để xé toạc tàu làm đôi, khiến tàu mất hoàn toàn khả năng chiến đấu, trong trường hợp nó bỏ qua mục tiêu, nó có thể tiếp tục quay lại dò tìm. Ảnh: Binh sĩ hải quân Mỹ chuẩn bị lắp đặt một ngư lôi Mk-48 lên tàu ngầm.

Sức công phá của Mk-48 là vô cùng ghê gớm, trong ảnh là tàu hộ tống HMAS Torrens lớp sông Torrens của hải quân hoàng gia Australia có lượng giãn nước 2.700 tấn làm mục tiêu bị ngư lôi Mk-48 phóng từ tàu ngầm SSG-74 Farncomb lớp Collins cũng của hải quân Australia bắn gãy đôi trong cuộc diễn tập vào tháng 6/1999.

Một nạn nhân khác của Mk-48 là tàu vận tải hậu cần USNS Kilauea của hải quân Mỹ lượng giãn nước đầy tải hơn 20.000 tấn cũng bị tàu ngầm SSG-74 Farncomb của hải quân Úc bắn chìm trong diễn tập RIMPAC năm 2012.

Với sức mạnh ghê gớm của mình, việc Trung Quốc tức giận với việc Mỹ cung cấp các ngư lôi hạng nặng Mk-48 mod 6 này cho Đài Loan cũng là hợp lý, bởi lẽ nếu các tàu ngầm Đài Loan đưa vào trang bị loại ngư lôi này sẽ góp phần uy hiếp rất lớn đối với hạm đội tàu mặt nước của hải quân Trung Quốc. Ảnh: Khoang ngư lôi Mk-48 trên tàu ngầm của Mỹ

Video Tại sao ngư lôi là vũ khí vô cùng lạc hậu nhưng lại cực kỳ nguy hiểm? - Nguồn: QPVN

Hùng Dũng

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/tuong-tan-sieu-ngu-loi-my-ban-cho-dai-loan-khien-trung-quoc-soi-mau-1386637.html