Tường tận sức mạnh hải – lục – không quân Trung Quốc ở Hong Kong

Toàn bộ lực lượng quân sự Trung Quốc đồn trú tại Đặc khu Hành chính Hong Kong gồm 6.000 người, được trang bị một số loại vũ khí hạng trung hiện đại.

Lực lượng quân đội Trung Quốc ở Hong Kong có tên đầy đủ là "Đơn vị đồn trú Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc tại Hong Kong" - được thành lập ngày 1/7/1997, chịu trách nhiệm về an ninh quốc phòng tại Đặc khu hành chính Hong Kong kể từ khi nơi này được Anh bàn giao trở về Trung Quốc năm 1997. Nguồn ảnh: South China Morning Post

Lực lượng quân đội Trung Quốc ở Hong Kong có tên đầy đủ là "Đơn vị đồn trú Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc tại Hong Kong" - được thành lập ngày 1/7/1997, chịu trách nhiệm về an ninh quốc phòng tại Đặc khu hành chính Hong Kong kể từ khi nơi này được Anh bàn giao trở về Trung Quốc năm 1997. Nguồn ảnh: South China Morning Post

Theo quy định hiện hành, các lực lượng quân sự đóng quân tại Hong Kong sẽ không can thiệp vào các vấn đề địa phương và chính quyền Hong Kong sẽ chịu trách nhiệm duy trì trật tự công cộng. Nguồn ảnh: Hong Kong Free Press

Và trong khi thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, Đơn vị đồn trú Hong Kong phải tuân theo luật pháp quốc gia và Hong Kong, cũng như các quy tắc và quy định hiện hành của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA). Sau khi nhập cảnh vào Hong Kong, Đơn vị đồn trú Hong Kong tuân theo Luật cơ bản và Luật Đơn vị đồn trú, tích cực tổ chức huấn luyện quân sự. Nguồn ảnh: India Today

Trong ảnh là trụ sở Bộ tư lệnh đơn vị đồn trú Quân đội Trung Quốc tại Hong Kong. Hiện tư lệnh của đơn vị là Trung tướng Đàm Bản Hoành, chính ủy là Thiếu tướng Thái Vĩnh Trung. Nguồn ảnh: Wikipedia

Lực lượng quân đội Trung Quốc tại Hong Kong tới thời điểm hiện tại có quy mô khoảng 6.000 người - cơ bản chưa được một sư đoàn nhưng được tổ chức đầy đủ các nhánh hải - lục - không quân như một đạo quân thu nhỏ cho một quốc gia. Nguồn ảnh: gettyimages

Trong đó lực lượng lục quân được tổ chức thành một lữ đoàn bộ binh đồn trú; 3 tiểu đoàn bộ binh; 1 tiểu đoàn bộ binh cơ giới; 1 tiểu đoàn pháo binh; 1 tiểu đoàn công binh; 1 tiểu đoàn trinh sát đặc biệt; 1 tiểu đoàn tình báo; 1 đơn vị hộ tống bọc thép; 1 đơn vị hậu cần và một đại đại đội mô tô hộ tống... Trang bị cá nhân mỗi người lính là súng trường QBZ-95 tiêu chuẩn; súng phóng lựu; trung liên; súng lục. Nguồn ảnh: Breitbart

Lực lượng thiết giáp của Quân đội Trung Quốc tại Hong Kong có quy mô tương đối nhỏ và không đặt nặng về sức mạnh. Họ được cho là có khoảng 21 xe bọc thép Type 92 (trong ảnh) và một số xe thiết giáp hạng nhẹ EQ2050A, xe tải CA-30. Nguồn ảnh: Tank Encyclopedia

Thiết giáp Type 92 và EQ2050A tại một căn cứ ở Hong Kong. Nguồn ảnh: Reddit

Hải quân quân đồn trú tại Hong Kong trang bị tương đối giới hạn, lực lượng này được cho là tách ra từ Hạm đội Nam Hải. Căn cứ chính đặt tại cảng Ngong Shuen Chau, trước 1997 được người Anh gọi là HMS Tamar. Nguồn ảnh: Wikipedia

Trang bị của hải quân Trung Quốc ở Hong Kong gồm 8 tàu chiến, trong đó có 2 chiếc thuộc lớp tàu hộ vệ Type 056 có lượng giãn nước khoảng 1.500 tấn, trang bị 4 tên lửa chống hạm C-803. Nguồn ảnh: THX

Và 6 tàu hộ tống nhỏ Type 037II có lượng giãn nước hơn 500 tấn, trang bị 5 tên lửa chống hạm C-801. Nguồn ảnh: Wikipedia

Căn cứ chính của không quân đồn trú tại sân bay Shek Kong, tại đây Trung Quốc triển khai một trung đoàn trực thăng trang bị không tới 20 máy bay. Chủ yếu lực lượng này mang tính biểu trưng, khả năng tác chiến bình thường. Nguồn ảnh: Wikipedia

Trang bị chính của không quân Trung Quốc tại Hong Kong gồm 12 trực thăng đa năng Z-9... Nguồn ảnh: Wikipedia

... và 4 trực thăng cứu hộ cứu nạn Z-8KH. Nguồn ảnh: Alamy Stock

Video trực thăng Z-9 thao diễn. Nguồn: Youtube

Hoàng Lê

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/tuong-tan-suc-manh-hai-luc-khong-quan-trung-quoc-o-hong-kong-1237292.html