Tướng Ukraine tuyên bố sốc thách thức Nga

Thiếu tướng Vasily Vovk, cựu lãnh đạo SBU, nói rằng Ukraine cần hoàn toàn đóng cửa biên giới với Nga.

Tướng Ukraine dọa đóng cửa biên giới với Nga.

"Nếu chúng tôi ngừng dịch vụ đường sắt, hãy đóng cửa tất cả mọi thứ. Hãy hủy bỏ tất cả các mối quan hệ, bất kỳ di chuyển nào qua biên giới với Liên bang Nga. Phải là như vậy, nếu chúng ta có chiến tranh", cổng thông tin ‘Obozrevatel" dẫn lời ông Vovk.

Vị tướng cũng kêu gọi chấm dứt quan hệ tài chính với Nga và ngăn chặn thương mại. Chính quyền Ukraine nên giải quyết vấn đề cấm quan hệ với Nga.

Trong khi đó ở một diễn biến liên quan, một số tàu Nga đã ngừng vận chuyển hàng đến Ukraine, cho rằng nó nguy hiểm sau khi một tàu chở dầu của Nga bị giam giữ tại cảng Ukraine vì Kiev đã thực thi lệnh trừng phạt chống lại Moscow.

Tàu chở dầu Mekhanik Pogodin, dưới cờ Nga, đã được neo đậu tại cảng Kherson kể từ ngày 10.8. Một phát ngôn viên của dịch vụ an ninh quốc gia Ukraine (SBU) nói rằng tàu chở dầu đã bị giam giữ tại cảng và ngăn chặn việc dỡ hàng vì chủ nhân của nó nằm trong danh sách các lệnh cấm vận của Kiev.

Kể từ khi Nga sáp nhập Crimea vào lãnh thổ Nga năm 2014 đến nay, quan hệ Nga và Ukraine ngày càng xấu đi với nhiều tranh cãi và các biện pháp trừng phạt kinh tế lẫn nhau.

Duy Anh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/tuong-ukraine-tuyen-bo-soc-thach-thuc-nga-904709.html