Tưởng Xuyên tranh ngôi vô địch trị giá 25.000 USD cùng Nguyễn Minh Nhật Quang

Cuộc chiến giữa hai danh kỳ của làng cờ Việt Nam là Nguyễn Minh Nhật Quang và Lại Lý Huynh đã nghiêng phần thắng về cho kỳ thủ TP HCM cùng suất đi tiếp vào trận chung kết, chờ tranh ngôi vô địch cùng kỳ thủ hàng đầu Trung Quốc Tưởng Xuyên.

Do để thua ngược đáng tiếc trước Tưởng Xuyên ở ván bán kết lượt đi, Uông Dương Bắc không còn cách nào khác ngoài việc tạo thế trận tấn công ngay từ đầu ở ván lượt về sáng 22-7. Trong khi Tưởng Xuyên sử dụng Pháo đầu bất động binh thì Uông Dương Bắc đối lại thế trận "bình phong Mã" tấn chốt 7, quyết tâm áp đảo đối thủ từ đầu.

Trận bán kết lượt về bất phân thắng bại giữa Uông Dương Bắc (trái) và Tưởng Xuyên

Tuy nhiên, trước một hảo thủ được xem là chuyên gia khai cuộc của làng cờ tướng Trung Quốc là Tưởng Xuyên, Uông Dương Bắc vừa đánh vừa dè chừng cạm bẫy do đối phương giăng ra. Kể cả khi phải hy sinh Mã để đổi Tượng ở trung cuộc, Uông Dương Bắc cũng không thể xuyên thủng thế trận của Tưởng Xuyên.

Tưởng Xuyên giành vé vào chung kết

Hòa ván đấu lượt về sau khi thua ván lượt đi, Uông Dương Bắc ngậm ngùi nhìn Tưởng Xuyên giành suất vé đầu tiên vào chơi trận chung kết Giải Cờ tướng Các danh thủ quốc tế - Cúp Phương Trang 2023 với tiền thưởng cho ngôi vô địch lên đến 25.000 USD (khoảng 600 triệu đồng).

Trận bán kết lượt về giữa Lại Lý Huynh và Nguyễn Minh Nhật Quang thực sự hấp dẫn khi kéo dài đến gần 200 phút. Do đã hòa nhau ở ván đấu lượt đi nên cả hai danh thủ này đều quyết tâm giành chiến thắng để tiến vào chung kết.

Màn đấu trí giữa Nguyễn Minh Nhật Quang (trái) và Lại Lý Huynh vô cùng căng thẳng

Chỉ sau vài nước khai cuộc, Lại Lý Huynh và Nguyễn Minh Nhật Quang đã hình thành thế trận "tam bộ hổ đối bình phong mã" rất chắc chắn. Quá hiểu lối chơi của nhau nên ở hàng chục nước đi đầu tiên, không bên nào phạm sai sót, tạo thế trận cân bằng từ khai cuộc cho đến khi chuyển qua trung cuộc. Từ đây, cả hai kỳ thủ đều tỏ ra hết sức cẩn trọng và giới chuyên môn không ngại dự đoán trận đấu sẽ có kết quả hòa, tạo lợi thế cho Lại Lý Huynh nếu phải bước vào hai ván cờ nhanh vốn là sở trường của nhà đương kim vô địch quốc gia.

Lại Lý Huynh bị ép gần cạn giờ

Dù vậy, tình hình lại xoay chuyển theo hướng có lợi cho Nguyễn Minh Nhật Quang khi anh chủ động phế Pháo lấy đôi Tượng của đối phương, ép Lại Lý Huynh phải tập trung suy nghĩ gần cạn thời gian hơn 20 phút. Trước sự tấn công nguy hiểm của đối phương, Lại Lý Huynh buộc phải trả lại quân Mã và chịu thua khi bị mất cả hai quân Sĩ nên không thể chống đỡ được nước chiếu bí bằng hai quân Xe của Nguyễn Minh Nhật Quang.

Nguyễn Minh Nhật Quang giành chiến thắng thuyết phục

Dù là Lại Lý Huynh hay Nguyễn Minh Nhật Quang, chủ nhà cũng có đại diện xứng tầm ở trận tranh ngôi vô địch khi đối thủ là khách mời rất mạnh Tưởng Xuyên, người vừa giành ngôi vô địch toàn Trung Quốc. Vì thế, trận chung kết hứa hẹn sẽ rất gay cấn và quyết liệt giữa hai danh kỳ hàng đầu của hai nền cờ tướng Việt Nam và Trung Quốc.

Nguyễn Thành Bảo gặp Vũ Quốc Đạt ở trận tranh hạng 5

Trận chung kết gồm hai lượt đi và về, diễn ra lúc 9 giờ các ngày 23 và 24-7 tại khách sạn Grandvrio – Đà Nẵng. Hai kỳ thủ chung màu áo Bình Dương là Lại Lý Huynh và Uông Dương Bắc sẽ tranh hạng 3; Nguyễn Thành Bảo gặp Vũ Quốc Đạt ở trận tranh hạng 5 còn khách mời Thẩm Nghị Hào (Malaysia) sẽ đua tài cùng kỳ thủ trẻ Phan Trọng Tín ở trận phân hạng 7-8.

Đào Tùng - Ảnh: Đông Linh

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/the-thao/tuong-xuyen-tranh-ngoi-vo-dich-cung-nguyen-minh-nhat-quang-20230722125436666.htm