Tụt 1 bậc, đội tuyển Việt Nam vẫn bỏ xa Thái Lan trên BXH FIFA

Bảng xếp hạng FIFA tháng 6/2022 vừa được Liên đoàn bóng đá thế giới công bố. Bất chấp nỗ lực leo cao của các đội tuyển dự vòng loại Asian Cup 2023, đội tuyển Việt Nam vẫn bảo vệ chỗ đứng trong tốp 100. Đội bóng của HLV Park Hang-seo chỉ tụt 1 bậc và bỏ xa Thái Lan 14 bậc.

Việt Nam vẫn là số 1 ĐNÁ

Việt Nam vẫn là số 1 ĐNÁ

Thay vì vị trí 96 tháng trước, ĐT Việt Nam đứng thứ 97 sau khi bị Palestine "cướp" chỗ. Đội bóng này đã nhảy tới 6 bậc, từ 100 lên 94, đẩy Kyrgystan, Belarus và Việt Nam xuống phía dưới.

Đây là điều dễ hiểu bởi ĐT Việt Nam chỉ có 1 trận giao hữu suốt 3 tháng qua, trong khi các đội bóng khác như Thái Lan, Ấn Độ, Bahrain, Lebanon, Palestine… tham gia vòng loại Asian Cup 2023 và tích cực đá giao hữu. Vậy nên dù thắng nhưng ĐT Việt Nam vẫn không thể tích lũy nhiều điểm bằng các đối thủ.

Đặc biệt là Palestine khi họ toàn thắng 3 trận đã qua, tích lũy thêm được 24 điểm và bứt phá. Dù sao thì vị trí 97 vẫn đảm bảo ngôi vương ĐNÁ trên BXH FIFA cho ĐT Việt Nam, bỏ xa Thái Lan tới 14 bậc.

Các đội ĐNÁ đã leo khá cao trên BXH mới nhất. Malaysia từ 154 lên 147, Indonesia từ 159 lên 155… Còn ĐT Thái Lan vẫn giậm chân tại chỗ ở vị trí 111 với 2 thắng và 2 thua ở 4 trận gần nhất.

Tuyển Thái Lan vẫn thua Việt Nam tới 14 bậc trên bảng xếp hạng FIFA

Tại châu Á, Nhật Bản đã tụt 1 bậc do phong độ tệ ở loạt giao hữu vừa qua, còn Hàn Quốc với 2 chiến thắng và 1 trận thua đã nhích lên 1 bậc. Iran vẫn là số 1 châu Á trong khi Trung Quốc tụt 1 bậc do “án binh bất động” suốt nhiều tháng gần đây.

Tại tốp 10 thế giới, các vị trí đã xê dịch khá nhiều sau khi UEFA Nations League và các trận giao hữu cũng như vòng loại World Cup vừa diễn ra với mật độ khá dày đặc. Vị trí đầu tiên và vị trí thứ hai không đổi, lần lượt thuộc về Brazil và Bỉ. Nhưng Argentina sau chiến thắng trước Italia tại trận tranh Siêu Cúp Liên lục địa 2022 đã vươn lên vị trí thứ 3, đẩy Pháp xuống vị trí thứ 4.

Nhờ những màn thể hiện ấn tượng tại UEFA Nations League, ĐT Hà Lan đã lọt vào tốp 10, đẩy Đan Mạch xuống 11. Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha cũng vươn lên 1 bậc. Nhiều vị trí của các đội tuyển mạnh khác cũng ghi nhận sự biến động nhỏ.

Top 10 FIFA mới nhất

Đặng Lai

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tut-1-bac-doi-tuyen-viet-nam-van-bo-xa-thai-lan-tren-bxh-fifa-post1448233.tpo