Tụt 1 bậc, tuyển Việt Nam vẫn dẫn đầu khu vực

Trên bảng xếp hạng FIFA tháng 3, tuyển Việt Nam dù giảm 1 bậc so với tháng trước nhưng vẫn đứng đầu khu vực Đông Nam Á.

Theo bảng xếp hạng FIFA tháng 3 công bố tối 15-3, tuyển Việt Nam được 293 điểm (giảm 5 điểm so với tháng 2) nên bị tụt 1 bậc - từ 112 xuống 113 thế giới. Tuy nhiên, thứ hạng mới này không làm ảnh hưởng đến ngôi vị số 1 của thầy trò HLV Park Hang Seo tại khu vực Đông Nam Á. Đội xếp nhì Philippines tăng 1 bậc (hạng 122 thế giới) và Thái Lan không đổi (hạng 129 thế giới) vẫn xếp thứ ba khu vực. Tiếp đó là Myanmar (hạng 142), Indonesia (162), Singapore và Campuchia cùng đứng thứ 171. Đội giảm sâu nhất trong tháng 2 của khu vực là Malaysia xuống vị trí 178 ( giảm 3 bậc). Xếp ngay dưới Malaysia là ĐT Lào. Timor Leste, tăng 1 bậc, tạm đứng thứ 190.

Trong tháng qua, Việt Nam cũng như các đội trong khu vực không thi đấu trận nào nên thứ hạng không có nhiều thay đổi. Vào ngày 27-3 tới đây, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận làm khách trên sân Jordan trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2019. Nếu giành được một kết quả có lợi, chúng ta sẽ có cơ hội cải thiện đáng kể điểm số đang có và giành thứ hạng tốt hơn trên bảng tổng sắp.

Ở nhóm trên bảng xếp hạng, 5 vị trí đầu tiên không có gì thay đổi, lần lượt là Đức, Brazil, Bồ Đào Nha, Argentina, Bỉ. Phần Lan leo thêm 1 bậc để đứng đồng hạng với Tây Ban Nha ở vị trí thứ 6.

Ch. Tuấn

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://nld.com.vn/the-thao/tut-1-bac-tuyen-viet-nam-van-dan-dau-khu-vuc-20180316090111037.htm