Tùy tiện phơi nông sản gây mất an toàn giao thông

Hiện nay, các địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đang bước vào vụ thu hoạch lúa; việc chiếm dụng lòng, lề đường để phơi rơm rạ, thóc lúa, để máy tuốt ven đường gây cản trở giao thông diễn đang diễn ra rất phổ biến trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, các tuyến đường liên thôn, liên xã…

Việc làm này không chỉ gây cản trở giao thông mà còn có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông. Mới đây, tại Bản Vẻn, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn, bà La Thị Dung ở phường Huyền Tụng đi xe máy đâm phải hòn đá chèn bạt phơi thóc của người dân, bị ngã gãy chân (xem ảnh).

Thiết nghĩ, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân không chiếm dụng lòng, lề đường để phơi nông sản. Lực lượng chức năng, nhất là công an xã, thị trấn tăng cường tuần tra kiểm soát, nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

Bài và ảnh: ĐỖ KIM TẬP

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/tuy-tien-phoi-nong-san-gay-mat-an-toan-giao-thong-624807