Tuyên 11 án tử hình trong 2 vụ án ma túy

Chiều 7-10, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm, tuyên 8 án tử hình trong vụ án mua bán 379 bánh heroin và 55kg Methamphetamine (ma túy đá), gồm các bị cáo: Phan Hữu Hiệu, Lý Thơ Phước, Phan Thạch Dinh, Nguyễn Thanh Nam, Bùi Đình Trung, Trần Đức Trầm, Trần Ánh Nguyệt, Ngô Hoàng Anh Dũng. Bị cáo Nguyễn Nhật Trường bị Hội đồng xét xử tuyên phạt mức án chung thân. Tất cả các bị cáo bị xét xử về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" theo khoản 4 Điều 251, Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).

Các bị cáo trong vụ mua bán 379 bánh heroin và 55kg ma túy đá.

Các bị cáo trong vụ mua bán 379 bánh heroin và 55kg ma túy đá.

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, Hiệu là đối tượng nghiện cờ bạc, thường sang casino Bản Cơn (Vientiane, Lào) để đánh bạc. Trong một lần thua bạc phải vay tiền đối tượng Siva Tony (quốc tịch Lào), Siva đã đặt vấn đề thuê Hiệu vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam và Hiệu đã đồng ý. Qua nhiều người giới thiệu, Hiệu làm quen với Lý Thơ Phước và Phan Thạch Dinh. Từ đó, các đối tượng thống nhất với nhau: Siva giao ma túy cho Hiệu tại Đà Nẵng; Hiệu vận chuyển ma túy từ Đà Nẵng vào TP Hồ Chí Minh rồi giao cho Phước, Dinh đi tiêu thụ.

Chiều 11-7-2018, trên đường Ba Vân (Q. Tân Bình, TP Hồ Chí Minh), Bộ Công an phối hợp với lực lượng chức năng bắt quả tang Dinh chở một va-ly chứa 40 bánh heroin vừa mua của Hiệu. Cùng ngày, lực lượng chức năng bắt quả tang Hiệu đang giao cho Phước một va-ly chứa 60 bánh heroin. Khám xét chỗ ở của Dinh tại đường Cách Mạng Tháng Tám (Q. 3), lực lượng CA thu giữ 47 bánh heroin Dinh mua của Hiệu nhưng chưa tiêu thụ được; qua kiểm tra hành chính một căn nhà trên đường Nguyễn Quý Yêm (Q. Bình Tân), tiếp tục thu giữ 32 bánh heroin. Sau đó, Cơ quan CA bắt khẩn cấp Nam, Nguyệt, Trầm, Trung, Dũng và Trường. Tổng cộng, các đối tượng đã mua bán trái phép 379 bánh heroin (tổng khối lượng hơn 132kg) và 55kg ma túy đá.

Đối với các đối tượng Siva Tony, Văn, Chiến, Tuấn, Oanh, Ba, Bẩy, do các bị can khai không biết họ tên, địa chỉ, không nhớ được số điện thoại cụ thể của các đối tượng này dùng để giao dịch ma túy nên Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ CA tiếp tục xác minh, làm rõ, khi nào có đủ căn cứ xử lý sau.

l Cùng ngày, Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La đã tuyên phạt 3 bị cáo mức án tử hình, 2 bị cáo mức án chung thân. 3 bị cáo bị tuyên mức án tử hình gồm: Hà Văn Thành (1981), Lò Thị Lập (1974) và Hà Thị Thanh (1978, cùng trú H. Mộc Châu, tỉnh Sơn La). Hai bị cáo bị tuyên mức án chung thân gồm: Hoàng Văn Hùng (1996) và Nguyễn Văn Hiếu (1976, cùng trú H. Mộc Châu, tỉnh Sơn La). Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La còn tuyên phạt 18 năm tù đối với bị cáo Bùi Minh Quang (2001, trú H. Mộc Châu, tỉnh Sơn La). Trong vụ án này, bị cáo Hà Thị Thanh là mẹ của các bị cáo Bùi Minh Quang và Hoàng Văn Hùng. Trong đó, bị cáo Bùi Minh Quang, thời điểm bị bắt giữ chưa đủ 18 tuổi. Ngoài ra, trong vụ án này còn có một đối tượng khác hiện đang bỏ trốn là Trần Phương Lan, trú Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Theo kết quả điều tra của cơ quan chức năng, khối lượng ma túy các bị cáo phải chịu trách nhiệm trước pháp luật như sau: Bùi Minh Quang mua bán 33 bánh heroin có khối lượng 9,9kg và hơn 11kg ma túy dạng đá; Hà Văn Thành mua bán 32 bánh heroin có khối lượng 9,8kg và hơn 3,7kg ma túy dạng đá; Hoàng Văn Hùng mua bán 14 bánh heroin có khối lượng 4,2kg và 2kg ma túy dạng đá; Lò Thị Lập mua bán 3,5kg ma túy dạng đá; Hà Thị Thanh mua bán 3kg ma túy dạng đá; Nguyễn Văn Hiếu mua bán 5 bánh heroin có khối lượng 1,5kg và 1kg ma túy dạng đá.

P.V

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/157_213864_tuyen-hon-11-an-tu-hinh-trong-2-vu-an-ma-tuy.aspx