Tuyên án 2 năm tù nhà khoa học Trung Quốc, Mỹ liên tiếp hành động trong cuộc chiến công nghệ

Hongjin Tan, người làm việc trong bộ phận nghiên cứu và phát triển công nghệ pin thế hệ tiếp theo cho Phillips 66, đã nhận tội liên quan đến đánh cắp bí mật thương mại.

Một nhà khoa học Trung Quốc đã bị kết án hai năm tù vì hành vi đánh cắp bí mật thương mại được cho là trị giá 1 tỷ USD từ công ty dầu khí Mỹ nơi anh ta làm việc.

Thông báo vào thứ Năm của Bộ Tư pháp Mỹ là động thái mới nhất trong chuỗi các vụ truy tố nhằm vào các kỹ sư và nhà khoa học liên quan đến Trung Quốc. Điều này xảy ra khi quan hệ Mỹ - Trung vẫn đang căng thẳng và Washington áp dụng cách tiếp cận "toàn xã hội" trong đối phó với cáo buộc Bắc Kinh muốn tiếp cận công nghệ của Mỹ.

Đánh cắp dữ liệu trị giá tỷ USD

Hongjin Tan, 36 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, đã nhận tội vào tháng 11 năm ngoái và thừa nhận đã sao chép và tải xuống tài liệu độc quyền mà không có sự cho phép của lãnh đạo công ty.

Ngoài bản án của mình, Tan được yêu cầu phải trả 150 nghìn USD cho chủ cũ của mình, công ty năng lượng Phillips 66. Thẩm phán liên bang Gregory Frizzell cũng yêu cầu Tan chịu bị lực lượng an ninh giám sát ba năm sau khi anh ta được thả.

Hongjin Tan, 36 tuổi đã nhận tội và bị Tòa án Mỹ phán chịu 2 năm tù. Ảnh: Hongjin Tan/LinkedIn.

Hongjin Tan, 36 tuổi đã nhận tội và bị Tòa án Mỹ phán chịu 2 năm tù. Ảnh: Hongjin Tan/LinkedIn.

Những cá nhân như Hongjin Tan đang tìm cách đánh cắp các bí mật thương mại của Mỹ nhằm mang về Trung Quốc để họ có thể sao chép công nghệ của chúng tôi, công tố viên Mỹ Oliver Shores cho biết trong một tuyên bố. "Các công tố viên Mỹ sẵn sàng đối phó với các hành động leo thang về kinh tế của Trung Quốc, điều đe dọa ngành công nghiệp Mỹ".

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Tan làm việc cho Phillips 66 ở Bartlesville, Oklahoma, với tư cách là nhà khoa học liên kết về công nghệ pin thế hệ tiếp theo từ tháng 6 năm 2017 đến tháng 12 năm 2018.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Tan đã sao chép hàng trăm tập tin có những thông tin độc quyền vào ổ lưu trữ nhỏ vào ngày 11 tháng 12 năm 2018. Ngày hôm sau anh ta xin nghỉ việc và được hộ tống ra khỏi tòa nhà. Nhưng anh ta được cho là đã quay trở lại một vài giờ sau đó với một ổ lưu trữ nhỏ, nói rằng anh ta đã quên trả lại.

Việc kiểm tra kĩ ổ dữ liệu đã cho thấy năm tài liệu bị xóa, theo bản khai có tuyên thệ. Và các điều tra viên FBI sau đó đã tìm thấy một ổ cứng ngoài tại nhà của anh ta với năm tệp trên.

Luật sư của Tan không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. Phillips 66 cho biết họ sẽ không bình luận về các vấn đề pháp lý.

Không có bằng chứng truyền bí mật thương mại cho Trung Quốc

Công ty Phillips 66 và Bộ Tư pháp Mỹ không nêu chi tiết làm thế nào họ ấn định mức định giá 1 tỷ USD cho các tệp được sao chép. Nhưng công ty năng lượng này được cho là đã thông báo với FBI vào năm 2018 rằng họ đã kiếm được khoảng 1,4 tỷ USD đến 1,8 tỷ USD từ công nghệ không xác định này.

Bộ Tư pháp Mỹ không đưa ra bằng chứng nào cho thấy Tan truyền bí mật thương mại cho Trung Quốc nhưng cho rằng anh ta có ý định như vậy.

FBI cho biết họ đã tìm thấy một hợp đồng lao động trong máy tính xách tay của Tan, từ một công ty Trung Quốc đang sản xuất vật liệu pin lithium ion.

Cũng theo bản khai trên, Phillips 66 đã gọi cho FBI vào tháng 12 năm 2018 để báo cáo về hành vi trộm cắp bí mật thương mại. Cũng trong khoảng thời gian đó, Tan nói với một đồng nghiệp cũ rằng anh sẽ trở về Trung Quốc. Anh ta bị bắt vào ngày 20 tháng 12 năm 2018.

Trợ lý bộ trưởng Tư pháp Mỹ phụ trách an ninh quốc gia John Demers cho biết trong một tuyên bố rằng: "Cuộc điều tra và truy tố này đã phát hiện ra một trường hợp khác về nỗ lực của Trung Quốc nhằm đánh cắp tài sản trí tuệ của Mỹ". "Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục đối phó với hành vi bất hợp pháp này để bảo vệ ngành công nghiệp Mỹ và bảo vệ công ăn việc làm của người Mỹ".

Cũng trong ngày thứ Năm, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết Anming Hu, một phó giáo sư kỹ thuật tại Đại học Tennessee, Knoxville, đã bị bắt và bị truy tố về ba tội danh liên quan đến gian lận tài chính thông qua việc sử dụng viễn thông hoặc công nghệ thông tin và ba tội danh khai báo sai.

Bản cáo trạng buộc tội Hu đã lừa gạt Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia Mỹ khi ông che giấu mối quan hệ của mình với Đại học Công nghệ Bắc Kinh trong khi vẫn nhận được tài trợ của NASA. Hu phải đối mặt với án tù liên bang tới 20 năm và khoản tiền phạt lên tới 250 nghìn USD cho mỗi tội gian lận và tối đa năm năm tù cho mỗi tội khai báo sai.

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/tuyen-an-2-nam-tu-nha-khoa-hoc-trung-quoc-my-lien-tiep-hanh-dong-trong-cuoc-chien-cong-nghe-20200228104509984.htm