Tuyên án 22 bị cáo trong vụ truy đuổi, đánh 2 anh em tử vong

Ngày 21/5, TAND TP. Hải Phòng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo trong vụ án 'Giết người', 'Gây rối trật tự công cộng' xảy ra trên địa bàn huyện Thủy Nguyên.

Nhóm bị cáo bị truy tố tội “Giết người”, quy định tại điểm a, b, n, Khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự là Nguyễn Văn Tuyên (SN 2006), Đỗ Anh Tú (SN 2004), Nguyễn Quang Vinh (SN 2005), Nguyễn Trung Hiếu (SN 2006), Đỗ Khánh Hòa (SN 2006), Vũ Xuân Thắng (SN 2005), Đỗ Việt Anh (SN 2005), Nguyễn Tiến Hưng (SN 2008), Nguyễn Mạnh Dương (SN 2004), Lê Đình Cương (SN 2002), Nguyễn Văn Đức (SN 2005).

Các bị cáo bị truy tố tội “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại điểm b, Khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự là Phạm Huy Hoàng (SN 2003), Tô Thành Đạt (SN 2003), Trương Văn Minh (SN 2005), Trương Văn Khánh (SN 2002), Nguyễn Văn Khương (SN 2006), Trần Quốc Anh (SN 2005), Nguyễn Xuân Hoàn (SN 2005), Vũ Huy Tuấn (SN 2006), Phạm Thế Thuận (SN 2006), Nguyễn Triệu Hoàng Nam (SN 2006), Phạm Văn Hoàng (SN 2002).

Theo cáo trạng, vào khoảng thời gian từ 19 giờ ngày 18/6/2023 đến khoảng 1h 30 phút, ngày 19/6/2023, xuất phát từ mâu thuẫn trên đường trước đó, nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Mạnh Dương, Nguyễn Tiến Hưng, Lê Đình Cương, Đỗ Việt Anh, Nguyễn Văn Đức, Vũ Xuân Thắng, Nguyễn Trung Hiếu, Đỗ Khánh Hòa, Nguyễn Quang Vinh, Đỗ Anh Tú, Nguyễn Văn Tuyên đều ở huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng đi sang thị xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương tìm nhóm đối phương đánh nhau nhưng không gặp.

Sau đó, nhóm này đã quay về gầm cầu Dinh thuộc địa bàn xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Trong lúc đang nói chuyện, các đối tượng phát hiện Phạm Văn Tuyển điều khiển xe mô tô chở Phạm Văn Tình đi làm về qua khu vực cầu Dinh, cả nhóm nghĩ hai anh em Tuyển, Tình là nhóm thanh niên thị xã Kinh Môn, Hải Dương nên Dương điều khiển xe chở Hưng cầm theo 1 kiếm dài khoảng 80cm, lưỡi kim loại, một đầu nhọn, một lưỡi sắc đuổi theo; Dương, Hưng không đuổi được nên bảo cả nhóm ra chân cầu Dinh để chặn.

Khi Tuyển, Tình đi ngược chiều, hướng về thị xã Quảng Thanh, Thủy Nguyên thì Cương điều khiển xe chở Việt Anh cầm 01 tuýp sắt, đầu tuýp sắt gắn dao mũi vát nhọn, bản rộng nhất 5,3cm, lưỡi dao dài 50,5cm, một lưỡi sắc, tuýp dài 259,8cm, đường kính 2,7cm, Đức điều khiển xe mang theo túi đựng vỏ chai thủy tinh chở Thắng cầm tuýp sắt vót nhọn, dài khoảng 2m, Hiếu điều khiển xe chở Hòa ngồi giữa cầm tuýp sắt đầu vót nhọn (dài khoảng 1,5m), Vinh ngồi sau và Tú điều khiển xe chở Tuyên cầm tuýp sắt, đầu tuýp sắt gắn dao mũi nhọn, bản rộng nhất 5cm, lưỡi dao dài 17cm, một lưỡi sắc, tuýp dài 218cm, đường kính 2,1cm, Hoàng chở Đạt đi ngược về phía cháu Tuyển, Tình; Việt Anh, Hòa, Tuyên đều cầm hung khí vụt về phía Tuyển, Tình nhưng không trúng.

Mặc cho Tuyển, Tình hô to “không phải em” nhưng cả nhóm vẫn quay đầu xe đuổi theo. Dương chở Hưng đuổi theo đầu tiên, tiếp đến lần lượt các xe của Cương chở Việt Anh, Đức chở Thắng, Hiếu chở Hòa, Vinh và Tú chở Tuyên truy đuổi.

Khi truy đuổi đến khu vực đường liên xã thuộc địa phận thôn 2, xã Quảng Thanh, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng thì xe của Tuyển đâm vào gốc cây phía bên phải đường.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Hậu quả, Tuyển, Tình tử vong tại chỗ, xe mô tô bị hư hỏng hoàn toàn.

Theo kết luận giám định tử thi, nguyên nhân chết của Phạm Văn Tuyển, Phạm Văn Tình do sốc đa chấn thương và cơ chế hình thành thương tích do va đập mạnh.

Về trách nhiệm dân sự, gia đình bị hại đề nghị gia đình các bị can phải bồi thường tiền mai táng là 200.000.000 đồng, tiền tổn thất tinh thần là 1.800.000.000 đồng. Tổng số tiền là 2.000.000.000 đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét hồ sơ vụ án, căn cứ vào lời khai của các bị cáo và kết quả tranh tụng, HĐXX tuyên phạt Vũ Xuân Thắng 20 năm tù, Nguyễn Mạnh Dương 19 năm tù, Nguyễn Văn Đức 13 năm tù, Lê Đình Cương 19 năm tù, Đỗ Khánh Hòa 12 năm tù, Nguyễn Văn Tuyên 12 năm tù, Đỗ Việt Anh 12 năm tù, Nguyễn Tiến Hưng 7 năm tù, Đỗ Anh Tú 16 năm tù, Nguyễn Trung Hiếu 16 năm tù, Nguyễn Quang Vinh 15 năm tù về tội “Giết người”; các bị cáo còn lại bị phạt từ 22-36 tháng tù treo về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Đối với 2 bị can bỏ trốn là Phạm Huy Hoàng và Tô Thành Đạt, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ phục hồi xử lý theo quy định của pháp luật.

Văn Công

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/tuyen-an-22-bi-cao-trong-vu-truy-duoi-danh-2-anh-em-tu-vong-431555.html