Tuyên án Bích Thủy TV, đề nghị công an xử lý 1 việc

Bị cáo Nguyễn Thị Bích Thủy khai dùng 300 triệu đồng để đầu tư cho các cán bộ nhân viên Bệnh viện quận Gò Vấp thi gameshow nhằm... lấy tiếng.

Trưa 11-4, TAND huyện Bình Chánh tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Bích Thủy (42 tuổi, ngụ Đồng Nai, Bích Thủy TV) 8 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

HĐXX nhận định có đủ cơ sở xác định Thủy dùng thủ đoạn gian dối, đưa ra thông tin giả Bệnh viện Gò Vấp có chủ trương tổ chức đấu thầu bãi giữ xe, nói mình có mối quan hệ với ông Phạm Hữu Quốc, giám đốc Bệnh viện quận Gò Vấp, có thể lo lót trúng thầu để chiếm đoạt của hai người N.H.T và N.V.T 300 triệu đồng.

Tòa tuyên tịch thu sung công quỹ số tiền này.

Bị cáo Bích Thủy tại tòa.

Quá trình xét xử, bị cáo Bích Thủy khai có nhận 300 triệu đồng của anh N.H.T vào tháng 6-2017. Tuy nhiên, bị cáo cho rằng đây là tiền dùng đầu tư cho các y, bác sĩ của Bệnh viện quận Gò Vấp tham gia gameshow, nhằm tạo tiếng vang cho bệnh viện như thỏa thuận giữa Thủy và ông Phạm Hữu Quốc.

Theo lời Thủy, ông Quốc hứa sau khi đầu tư gameshow thì sẽ tạo điều kiện cho Thủy kinh doanh khu phức hợp trong bệnh viện. Thủy nói việc lấy 300 triệu đồng là vợ chồng anh N.H.T "đầu tư" để sau đó được kinh doanh khu phức hợp.

Tại tòa, ông Phạm Hữu Quốc phủ nhận lời khai trên và nói rằng Bệnh viện quận Gò Vấp không đấu thầu bãi xe hay xây dựng khu phức hợp, các chi phí tham gia gameshow đều do cán bộ bệnh viện tự túc.

Liên quan việc đưa/nhận 300 triệu đồng, HĐXX kiến nghị CQĐT Công an huyện Bình Chánh tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định.

Về tình tiết Thủy giới thiệu là phóng viên Đài Truyền hình TP HCM để đi lừa đảo mà cáo trạng của VKSND huyện Bình Chánh truy tố, bị cáo cũng phủ nhận. Bị cáo Thủy nói mình từng giới thiệu với người đưa 300 triệu đồng là phóng viên chứ không phải phóng viên của Đài Truyền hình TP HCM. Còn việc các bị hại hiểu sai là do các bị hại nhìn thấy một số giấy khen ở nhà Bích Thủy có tên Đài Truyền hình TP HCM.

Theo cáo trạng, giữa năm 2017, Thủy nói với bà T.T.L rằng Bệnh viện quận Gò Vấp chuẩn bị thay đổi đơn vị quản lý bãi xe máy và có thể lo lót trúng thầu. Bà L. đã thông tin cho anh N.H.T, anh này rủ anh N.V.T cùng hợp tác.

Chiều 25-7-2017, khi anh N.H.T và anh N.V.T gặp Thủy, Thủy giới thiệu là phóng viên Đài Truyền hình TP HCM, có quan hệ với giám đốc Bệnh viện quận Gò Vấp. Thủy cho biết muốn trúng thầu bãi xe phải lo lót 500 triệu đồng, đưa trước 300 triệu đồng.

Thời điểm giao tiền, Thủy viết giấy nhận tiền với nội dung: "Tôi có nhận của anh N.H.T. 300 triệu đồng", ký tên và nói anh này chuẩn bị hồ sơ năng lực đấu thầu để giao cho một người phụ nữ.

Sau đó, Thủy bỏ đi khỏi nơi cư trú, không trả lại tiền.

Tin-ảnh: TRẦN THÁI

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/phap-luat/tuyen-an-bich-thuy-tv-de-nghi-cong-an-xu-ly-1-viec-20230411134823167.htm