Tuyên án chung thân và tử hình đối với bộ đôi vận chuyển gần 14kg ma túy

Đang nhận 'hàng' từ tài xế xe ôm thì bị công an bắt giữ, hai đối tượng vận chuyển ma túy từ Hà Nội về Cao Bằng đều phải chịu hậu quả thích đáng với lần lượt mức án tử hình và tù chung thân.

Ngày 26/10, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Trương Văn Thiên (SN 1979, ở Trùng Khánh, Cao Bằng) án tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Cùng tội danh, bị cáo Nguyễn Thanh Hiệp (SN 1983, ở Hòa An, Cao Bằng) nhận án tù chung thân.

Theo cáo trạng, tối ngày 22/3/2018, tại cửa chính chợ Đồng Xuân (Hoàn Kiếm, Hà Nội), lực lượng công an bắt quả tang Trương Văn Thiên nhận thùng caton khả nghi từ một người xe ôm Grab. Ngay sau đó, đối tượng người Cao Bằng khai nhận luôn bên trong chứa ma túy.

Từ lời khai của Thiên, lực lượng công an nhanh chóng bắt giữ nốt Nguyễn Thanh Hiệp, khi đó đang nằm trú ngụ ở một nhà nghỉ thuộc huyện Đông Anh chờ đợi đồng bọn.

Hai đối tượng vận chuyển ma túy lĩnh án tử hình và chung thân. Ảnh: Tiền Phong

Hai đối tượng vận chuyển ma túy lĩnh án tử hình và chung thân. Ảnh: Tiền Phong

Quá trình giải quyết vụ án, Thiên khai nhận qua mối quan hệ xã hội, đầu năm 2018, đối tượng quen biết người tên Hùng, hành nghề đi bè chở gạo ở thác Bản Dốc, thuộc huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

Giữa tháng 3/2018, Hùng đặt vấn đề thuê Thiên vận chuyển ma túy từ Hà Nội về Cao Bằng với tiền công 5 triệu đồng/bánh. Không chút do dự, Thiên nhận lời và rủ thêm Nguyễn Thanh Hiệp tham gia.

Chiều 21/3/2018, Thiên và Hiệp thuê ô tô tự lái từ Cao Bằng xuống Hà Nội để nhận thùng hàng quốc cấm. Hôm sau, tại một nhà nghỉ huyện Đông Anh, Thiên để lại ô tô và bảo Hiệp chờ, còn đối tượng đón taxi đến điểm hẹn nhận ma túy.

Tại cổng chính khu chợ, Thiên được anh Tùng – lái xe ôm Grab giao cho thùng caton chứa 39 bánh heroin và 199 viên methamphetamin với tổng trọng lượng gần 14kg.

Khi Thiên giao lại cho người xe ôm 400.000 đồng tiền công liền bị lực lượng công an kiểm tra, bắt giữ. Ngay sau đó, công an cũng có mặt tại huyện Đông Anh để bắt giữ Nguyễn Thanh Hiệp.

Điều tra xác định, anh Tùng được vợ mua cho 1 xe máy để làm xe ôm, thường đón khách tại bến xe Yên Nghĩa. Trưa 22/3, có một phụ nữ thuê anh nhận thùng caton nói trên từ xe khách tuyến Sơn La – Mỹ Đình rồi giao cho người nhận tại chợ Đồng Xuân.

Theo anh, người phụ nữ nói trên đã có lần thuê anh chở từ bến xe Yên Nghĩa về chợ Đồng Xuân nhưng anh không biết tên, địa chỉ… Cơ quan điều tra xác định anh Tùng không biết hoặc liên quan việc vận chuyển ma túy của Thiên nên không xử lý đồng thời trả lại anh chiếc xe máy.

Tại phiên tòa hôm nay, HĐXX cho rằng các bị cáo nhận thức rõ quy định của pháp luật và tác hại của ma túy nhưng vì hám lời nên vẫn tiếp tay cho những đối tượng buôn bán trái phép với số lượng đặc biệt lớn. Do đó, cần phải áp dụng những hình phạt nghiêm khắc nhằm trừng trị các bị cáo và răn đe, phòng ngừa tội phạm chung.

Nguyễn Phượng (T/H)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/tuyen-an-chung-than-va-tu-hinh-doi-voi-bo-doi-van-chuyen-gan-14kg-ma-tuy-a249037.html