Tuyên án kẻ khống chế, bắt giữ bé gái 4 tuổi rồi cố thủ trong nhà tắm

TAND huyện Ninh Giang đã tuyên án Phạm Ngọc Hậu - kẻ khống chế, bắt giữ bé gái 4 tuổi rồi cố thủ trong nhà tắm 27 tháng tù về tội Bắt giữ người trái pháp luật.

Ngày 30/1 VKSND huyện Ninh Giang phối hợp với TAND huyện Ninh Giang đưa ra xét xử sơ thẩm hình sự vụ án trọng điểm: Bắt giữ người trái pháp luật, tại trụ sở TAND huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phạm Ngọc Hậu, SN 1989, ở thôn Thọ Sơn, xã Quang Hưng, Ninh Giang, 27 tháng tù về tội Bắt giữ người trái pháp luật, quy định tại khoản 2 Điều 157 Bộ luật hình sự, thời hạn chấp hành án tính từ ngày 28/11/2018.

Trước đó, khoảng hơn 7h sáng ngày 28/11/2018, Phạm Ngọc Hậu đã bắt giữ, khống chế cháu Phạm Mai Nga, sinh ngày 15/4/2014, ở cùng thôn rồi đưa vào nhà tắm cố thủ. Bản thân Hậu có 3 tiền án, trong đó có 2 tiền án về ma túy và 1 tiền án về tội trộm cắp. Hậu vừa mãn hạn tù về tội trộm cắp vào tháng 8/2018.

Đến khoảng 11h50’cùng ngày, lực lượng chức năng đã phá cửa nhà tắm xông vào khống chế đối tượng Hậu, giải cứu an toàn cho cháu Nga 4 tuổi thành công.

Lực lượng Công an bắt giữ Phạm Ngọc Hậu.

Lực lượng Công an bắt giữ Phạm Ngọc Hậu.

Tại phiên tòa Phạm Ngọc Hậu đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời khai của bị cáo Hậu tại phiên tòa phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang, phù hợp với lời khai người làm chứng, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, vật chứng thu giữ và các tài liệu, chứng cứ khác đã thu thập được trong hồ sơ vụ án đã được kiểm tra tại phiên tòa.

Xét thấy vụ án xảy ra với hành vi phạm tội nguy hiểm đã xâm phạm sức khỏe tinh thấn trẻ em, đồng thời làm mất an ninh trật tự trong dịp tết nguyên đán kỷ hợi 2019. Nên Lãnh đạo Cơ quan CSĐT – VKSND và TAND huyện Ninh Giang đã tiến hành họp và thống nhất xác định vụ án Phạm Ngọc Hậu, bị khởi tố về tội: Bắt giữ người trái pháp luật làm án trọng điểm và ấn định thời gian giải quyết, phân công những người tiến hành tố tụng trong vụ án để đảm bảo kịp thời, nhanh chóng phục vụ tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, răn đe tội phạm, góp phần bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Nguyễn Thành TrungVKSND huyện Ninh Giang

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-dinh/toa-tuyen-an/tuyen-an-ke-khong-che-bat-giu-be-gai-4-tuoi-roi-co-thu-trong-nha-tam-64843.html