Tuyên án lái xe gây tai nạn nghiêm trọng chín năm tù

Chiều 17-4, tại phiên tòa sơ thẩm xét xử hành vi vi phạm quy định Luật Giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng, Tòa án Nhân dân tỉnh Cao Bằng đã tuyên án chín năm tù đối với Trần Văn Thắng, lái xe gây tai nạn làm bốn người tử vong.

Lái xe Trần Văn Thắng tại phiên tòa.

Lái xe Trần Văn Thắng tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, vào hồi 5 giờ 30 phút sáng 22-7-2018, xe khách giường nằm biển kiểm soát 17K-8496, do Trần Văn Thắng (SN 1988, trú xã Quang Lịch, huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình) điều khiển, chở khách theo lộ trình từ huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình đến TP Cao Bằng, khi đi đến Km 250 + 400 Quốc lộ 3 thuộc địa phận xóm Xẻ Pản, xã Thịnh Vượng, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng thì xảy ra tai nạn. Xe ô-tô lao xuống vực sâu 30 m, vụ tai nạn làm bốn người chết và mười người bị thương.

Tại phiên tòa, lái xe Thắng đã nhận trách nhiệm trong vụ tai nạn. Tòa án Nhân dân tỉnh Cao Bằng tuyên phạt bị cáo Trần Văn Thắng chín năm tù giam về hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ được quy định tại Điểm a, b, Khoản 3, Điều 260, Bộ luật Hình sự.

MINH TUẤN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/39887002-tuyen-an-lai-xe-gay-tai-nan-nghiem-trong-chin-nam-tu.html